Giáp Tết: Hàng kém chất lượng “tung hoành”

ANTĐ - Vào thời điểm cuối năm, các loại hàng giả, hàng kém chất lượng tràn về các chợ cóc, chợ tạm, chợ khu vực ngoại thành ngày càng nhiều. Điều đáng nói là những mặt hàng này được bán khá chạy vì giá rẻ!

Người tiêu dùng cần thận trọng trước khi mua bất cứ sản phẩm nào tại chợ cóc, chợ tạm
(Ảnh minh họa)

Hàng gì cũng có

Tại một số chợ cóc thuộc địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội có thể thấy các loại hàng gia dụng, quần áo, chăn ga… được bày bán la liệt. Tại quầy bán chăn ga gối đệm ở một chợ cóc thuộc phường Liễu Giai, khi chúng tôi hỏi mua 1 bộ ga, gối, người bán hàng nhanh nhảu tiếp thị: “Hàng có 3 loại, loại rẻ nhất 70.000 đồng/bộ, loại 2 là 180.000 đồng/bộ và loại cao cấp nhất là 250.000 đồng/bộ. Toàn bộ là hàng công ty, có nhãn mác rõ ràng, chất lượng miễn chê”. Để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta đưa ra chiếc ga trải giường trên đó có gắn nhãn hiệu  của một nhà sản xuất chăn ga gối đệm khá nổi tiếng trên thị trường và cho biết chiếc ga này giống “hàng xịn” từ chất liệu vải, đến hoa văn, màu sắc nhưng do đây là hàng của nhân viên công ty “tuồn ra ngoài” nên có giá chỉ bằng 1/5 so với hàng bán trong các đại lý. Tuy vậy, nếu xem kỹ, khách hàng có thể thấy đường may của sản phẩm này khá cẩu thả, mác lại in dòng chữ “Everons” (chứ không phải “Everon” như hàng chính hãng).

Còn tại một quầy chuyên bán quần áo rét, lời quảng cáo của người bán hàng thông qua chiếc loa cầm tay oang oang: “Hàng công ty thanh lý, chất lượng hết ý, giá rẻ bất ngờ, mua nhanh kẻo hết”. Sản phẩm được bày bán là những chiếc áo phao có giá từ 150.000-300.000 đồng.  Do người bán hàng thông báo sản phẩm chỉ giảm giá trong 1 ngày nên khách hàng đua nhau chọn. Chị Hà chia sẻ, “tuy được quảng cáo là hàng Việt Nam xuất khẩu, song hầu hết các sản phẩm này được làm bằng chất liệu rẻ tiền, đường may tạm bợ nên chỉ giặt vài lần là bung hết. Tiền nào, của nấy, tôi thà bỏ ra thêm vài trăm nghìn để mua áo “xịn” còn hơn là rước đống hàng nhái này về. Khổ nhất là các cụ về hưu, khả năng tài chính có hạn lại cả tin nên rất dễ mua phải hàng kém chất lượng”.

Ngay cả các mặt hàng như chổi lau nhà  “siêu sạch”, túi, ví, các loại mỹ phẩm giá rẻ (son, kem dưỡng da, dầu gội, dầu xả…) cũng được bày bán tràn lan tại các chợ tạm, chợ cóc. Thậm chí có những thỏi son chỉ có giá từ 30.000-50.000 đồng. Đáng lo ngại nhất là các loại bánh kẹo, mứt tết và các hương liệu dùng để chế biến thực phẩm không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được tiêu thụ khá mạnh.

Ham rẻ hại thân

Trả lời câu hỏi về nguyên nhân khiến các mặt hàng có giá rẻ bất ngờ, một số người bán hàng cho biết, hầu hết các sản phẩm này đều là hàng giảm giá, khuyến mại hoặc hàng tặng theo chương trình của các hãng. Do là khách hàng thường xuyên nên khi biết thông tin, một số chủ kinh doanh đã “gom hàng” sau đó bán ra thị trường. Vì vậy, các mặt hàng của họ là hàng “xịn” nhưng giá rẻ hơn.

Về vấn đề trên, theo một đại diện của Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội, vào dịp cuối năm hàng giả, hàng nhái tranh thủ “tấn công” vào các chợ cóc, chợ tạm và những chợ ở khu vực ngoại thành. Lực lượng QLTT đã phối hợp với các cơ quan chức năng ra quân thường xuyên song hầu như mới chỉ kiểm tra được phần tem, nhãn mác, còn việc kiểm tra chất lượng là khó khăn do những sản phẩm này phải được cơ quan chuyên môn kiểm định. Ngoài ra, một số mặt hàng có nhãn mác nhưng chỉ khác so với hàng thật một vài chữ nên người dân rất dễ nhầm lẫn, người bán hàng lại di chuyển thường xuyên nên rất khó xử phạt. 

Còn theo Luật sư Võ Đình Hải - Đoàn Luật sư Hà Nội, nguyên nhân khiến hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vẫn tiêu thụ khá mạnh trước hết là do cơ chế phối hợp và chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm còn nhẹ, chế tài chưa đủ tính răn đe đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, vẫn có không ít người tiêu dùng dù biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng nhưng vẫn chấp nhận mua bởi nó phù hợp với túi tiền của họ. Ngoài ra, với phương thức giao dịch kiểu “tiền trao - cháo múc”, khách hàng hầu như không có bất kỳ giấy tờ, hóa đơn nào để chứng minh quá trình giao dịch nên không có cơ sở để khiếu kiện khi mua phải hàng kém chất lượng.

Việc sử dụng các sản phẩm giả, nhái với giá siêu rẻ nhưng chất lượng không đảm bảo đang thực sự là mối nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng. Trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả, để đảm bảo quyền lợi của người dân, các cơ quan có thẩm quyền cần tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những đối tượng này. Đồng thời, người tiêu dùng cần thận trọng khi quyết định mua bất cứ sản phẩm nào, kẻo vừa mất tiền, vừa rước họa vào thân.