Giáo viên đánh thuốc mê và lạm dụng tình dục hơn 60 học sinh

ANTĐ - Một giáo viên bị cáo buộc đã đánh thuốc mê và lạm dụng tình dục đối với hơn 60 bé trai một trường tư của Anh. Người này trước đó được cho là đã lạm dụng trẻ em tại nhiều quốc gia trên thế giới trong suốt 40 năm.

Thủ phạm là William Vahey, 64 tuổi, đã có hành vi cho các học trò của mình uống thuốc ngủ, trước khi tấn công tình dục các em trong các chuyến đi dã ngoại do nhà trường tổ chức. Từ khi bắt đầu làm việc tại trường quốc tế Southbank vào năm 2009, người giáo viên đã lập gia đình này luôn tỏ ra là một người trong sạch và vô cùng đáng kính. Trên thực tế, ông ta đã rất tài tình che giấu bản chất của một kẻ chuyên lạm dụng tình dục trẻ em, với “thành tích” lạm dụng các học sinh trong suốt hơn 40 năm tại 9 quốc gia khác nhau.

Thủ phạm William Vahey, 64 tuổi

Ngày 21-3, nhà chức trách phát hiện Vahey đã tự sát tại một nhà nghỉ ở Mỹ, chỉ vài ngày sau khi thú nhận tội ác của mình. Cục Điều tra liên bang Mỹ FBI đang kiểm tra một USB trong đó có lưu trữ những bức ảnh chụp khoảng 90 nạn nhân. Các bé trai này đều đang trong tình trạng bất tỉnh hoặc không có ý thức khi bị tấn công tình dục trong các chuyến đi thực địa vào khoảng thời gian từ năm 2008.

William Vahey và vợ

Trong những nạn nhân này có khoảng từ 50 đến 60 học sinh thuộc trường quốc tế Southbank ở trung tâm London, nơi Vahey dạy môn lịch sử và địa lý cho các lớp có học sinh tuổi từ 10 đến 16. Valey cũng là giáo viên phụ trách các chuyến đi thực tế của các học sinh đến các nước như Nepal và Venezuela.

Vahey đã rời trường quốc tế Southbank hồi năm ngoái và chỉ bị bắt sau khi một quản gia tại một ngôi trường nơi ông ta chuyển đến ở Nicaragua đã phát hiện một thẻ nhớ trong có chứa những bức hình đồi bại. Dù thủ phạm đã chết, cảnh sát vẫn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Nhà chức trách nói rằng họ muốn đánh giá thông tin và tìm thêm bằng chứng để đảm bảo rằng mọi nạn nhân đều được hỗ trợ.