Giao thương với Trung Quốc: Trong "nguy" có "cơ"

ANTĐ - Sáng nay, 3-7, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tổ chức hội thảo “Tự chủ kinh tế trong một thế giới phụ thuộc lẫn nhau”. 

Giao thương với Trung Quốc: Trong "nguy" có "cơ"

Theo đó, trước nhiều ý kiến lo ngại những căng thẳng trên biển Đông sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là trong giao thương với Trung Quốc, Tiến sĩ Võ Trí Thành- Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cho rằng, Trung Quốc là quốc gia mới trỗi dậy, một nền kinh tế lớn, nên Việt Nam “không thể không chơi".

"Quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc hiện tại khá sâu, chỉ tính riêng thương mại, Trung Quốc đã là đối tác lớn nhất của Việt Nam, chưa kể đầu tư, đấu thầu, du lịch… Trung Quốc đang có hành động không đẹp trong thương mại như: cấm cửa khẩu, đấu thầu nhưng họ không thể ồ ạt rút lui do quan hệ kinh tế Việt Nam- Trung Quốc là quan hệ của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Sam Sung, Nokia… Bên cạnh đó, Trung Quốc lại đang hưởng thuận lợi nên không thể cắt bỏ quan hệ này. Và cuối cùng là Trung Quốc không tuân theo luật chơi chung thì hình ảnh của nước này ngày càng xấu đi”- ông Võ Trí Thành nói.

Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho hay: “Chúng ta có quan hệ với Trung Quốc và sẽ tiếp tục mối quan hệ này bởi Trung Quốc là công xưởng của thế giới. Thế giới biết đến Việt Nam một phần vì Việt Nam nằm ở phía Nam của Trung Quốc. Nên tận dụng lợi thế này thay vì cô lập để “giữa đại dương mênh mông không ai biết đến chúng ta”.

Theo vị chuyên gia này, các doanh nghiệp Việt Nam nên tận dụng cơ hội để sáng tạo ra sản phẩm độc đáo, để độc lập, tự chủ, được thế giới biết đến, thay vì chỉ gia công sản phẩm kém chất lượng theo Trung Quốc.