Giao lưu nghệ thuật "Niềm tin và khát vọng"

ANTĐ - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), tối 26/7, Công an TP Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng”. 

Tới dự có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Trương Minh Tiến – Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hà Nội và các đồng chí lão thành Cách mạng từng bị bắt giam tại nhà tủ Hỏa Lò…

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng, trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo các đơn vị chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các sở, ban, ngành và các tầng lớp nhân dân Thủ đô phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bên cạnh đó, CATP cũng luôn quan tâm chú trọng làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả như tổ chức quyên góp, ủng hộ và huy động các nguồn lực xã hội và sử dụng kinh phí Bộ Công an cấp để xây mới 42 nhà tình nghĩa; nhận phụng dưỡng và chăm sóc suốt đời 03 mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức hàng trăm lượt thăm hỏi, động viên gia đình chính sách trong lực lượng Công an Thành phố…

Giao lưu với các đồng chí lão thành Cách mạng bị bắt tù đầy tại nhà tù Hỏa Lò

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Niềm tin và khát vọng” cũng là một trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỉ niệm 69 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, và là cơ hội để cán bộ chiến sỹ và đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô được gặp gỡ, giao lưu với các vị lão thành Cách mạng – những chiến sĩ từng bị địch bắt, giam cầm trong nhà tù Hỏa Lò. Những câu chuyện, ký ức về một thời oanh liệt qua lời kể của các nhân chứng lịch sử là minh chứng rõ nét nhất, sinh động nhất về truyền thống vẻ vang, hào hùng của lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ, là bài học lịch sử ý nghĩa cho cán bộ chiến sỹ nói chung và đoàn viên thanh niên Công an Thủ đô nói riêng để tiếp tục vượt lên gian khó, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại tá Đoàn Ngọc Hùng - PGĐ CATP HN tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng đề nghị, các cấp ủy đảng, chỉ huy các đơn vị, đoàn thanh niên Công an Thành phố cần tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân, noi gương các anh hùng liệt sĩ, chiến sỹ cách mạng, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tiếp bước cha anh, tô thắm lá cờ truyền thống vẻ vang của Công an Thủ đô anh hùng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT trên địa bàn Thủ đô ngàn năm văn hiến.