Giao hữu Brazil gặp Anh vẫn diễn ra như dự kiến

ANTĐ - Anh sẽ có cuộc đụng độ với Brazil trên sân vận động Maracana sau những quyết định thay đổi như chong chóng từ ban tổ chức.

Trận giao hữu sắp diễn ra nhưng Maracana vẫn ngổn ngang như một công trường

Quá trình chuẩn bị cho trận đấu này đã gặp rất nhiều bế tắc do điều kiện an ning sân Maracana không được đảm bảo. Tuy nhiên, một văn bản của chính quyền thành phố Rio de Janeiro đã xác nhận rằng sân vận động này đáp ứng được đủ mọi tiêu chuẩn an ninh và mọi thứ vẫn sẽ diễn ra bình thường.

Văn bản này có một đoạn nói rõ: “Tất cả các tiêu chuẩn an ninh cần thiết cho trận đấu giao hữu giữa Brazil và Anh đã được tuân theo”.

Quá trình thay đổi 78.000 chỗ ngồi tại sân Maracana đã được hoàn thành từ tháng trước. Việc này được thúc tiến một phần để phục vụ giải đấu FIFA Confederations Cup diễn ra trong tháng tới.

Trước đó, tưởng như trận giao hữu này sẽ không thể diễn ra như dự kiến do những nhà chức trách nhận được thông báo rằng quá trình xây dựng sân Maracana vẫn chưa thực sự hoàn tất, và những mảnh vật liệu xây dựng còn sót lại có thể gây nguy hiểm nếu như có bạo động. Thêm nữa, sàn đi lại trên sân Maracana cũng đang có những vấn đề tồn đọng.

Tờ báo Estado trước đó còn dẫn chứng hẳn một lời từ nhà chức trách: “Bất chấp rất nhiều yêu cầu từ phía cộng đồng, những báo cáo vẫn chưa được chuyển giao và tại thời điểm này chúng tôi không có bằng chứng cho rằng sân vận động đáp ứng được những yêu cầu cần thiết tối thiểu trong việc tổ chức một trận đấu.”

Tờ báo còn nói thêm: “Vì lí do thiếu sự hành động từ những người có trách nhiệm, sẽ không có chuyện chúng tôi cho phép sân vận động được mở mà thiếu bằng chứng về việc đáp ứng được những điều kiện vệ sinh và an toàn.”

Trận giao hữu giữa Brazil và Anh sẽ được diễn ra 2 tuần trước thềm Confederations Cup và sẽ được giám sát kĩ lưỡng sau khi đã xảy ra nhiều điều tiếng về việc vượt quá chi phí và chậm trễ trong việc xây dựng.

Thư kí của FIFA ông Jerome Valcke đã ở Brazil hồi đầu tháng này nhằm mục đích giám sát những địa điểm và ông đã thừa nhận rằng công tác tổ chức Confederations Cup sẽ gặp những khó khăn do nhiều vấn đề chưa được giải quyết và không phải những sự sắp xếp cũng sẽ đạt 100%.