Giáo dục truyền thống hào hùng cho các phạm nhân

ANTĐ - Cuộc giao lưu, gặp mặt ấm cúng tại Trại tạm giam số 1- CATP Hà Nội còn có ý nghĩa sâu sắc khác, là giáo dục truyền thống hào hùng của thế hệ cha anh đối với các phạm nhân.

Chiều 25-7, Trại tạm giam số 1 Công an TP Hà Nội đã tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ với các thương binh, thân nhân liệt sĩ, nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, sẵn sàng hy sinh thân mình vì Tổ quốc cho các cán bộ, chiến sĩ cũng như toàn thể phạm nhân. Dự buổi giao lưu ấm áp, thắm đượm nghĩa tình này có Đại tá Bùi Ngọc Bình, Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại tạm giam số 1; ông Đặng Minh Tuân, Phó chủ tịch Hội Thương binh nặng 27-7 Ba Đình; các thân nhân liệt sĩ, các đồng chí thương binh của Trại tạm giam số 1; đại diện Hợp tác xã thương binh nặng 27-7 Ba Đình, và 30 phạm nhân tiêu biểu trong lao động cải tạo, đại diện cho các phạm nhân đang cải tạo ở Trại tạm giam số 1.

Người cựu chiến binh kể lại những câu chuyện hào hùng


Với truyền thống tốt đẹp và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam số 1 trong những năm qua luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các đồng chí thương binh; thân nhân gia đình liệt sĩ để góp phần chia sẻ những khó khăn, đau thương mất mát. Đồng thời, đơn vị luôn quan tâm, làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ để ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng liệt sỹ, thương binh, người có công với nước, Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Các đại biểu cũng như những phạm nhân tham gia buổi giao lưu, gặp mặt như được sống lại thời kỳ gian khổ mà oanh liệt, khi được nghe các đồng chí thương binh nặng kể lại những câu chuyện, những kỉ niệm trong chiến tranh hết sức xúc động và rất đỗi tự hào. Những bài hát như được cất lên từ trong tim của các cán bộ chiến sĩ, các thương binh và của chính các phạm nhân, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi Tổ quốc bằng một tình yêu Tổ quốc vô bờ bến.

Tiếng hát cất lên từ trái tim

Đại tá Bùi Ngọc Bình chia sẻ, đây là dịp để cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam số 1 tri ân đền ơn đáp nghĩa đối với các thương binh, các gia đình liệt sỹ và cũng là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, sẵn sàng hy sinh, vượt qua mọi khó khăn thử thách để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân cho cán bộ chiến sĩ, nhất là thế hệ trẻ; và cũng là dịp để giáo dục những phạm nhân đang lao động, cải tạo tại trại để họ sửa chữa lỗi lầm của mình, cố gắng thi đua lao động, khi trở về cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.