Giành Huy chương Vàng, cảm ơn bác sỹ

ANTĐ - Các y bác sỹ của Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội vừa có một niềm vui đặc biệt, đó là đón tiếp chị Mai Bích Ngọc và con gái Nguyễn Mai Phương, 21 tuổi - người vừa đoạt Huy chương Vàng môn Wushu tại SEA Games 26 đến chào và cảm ơn. Chị Ngọc cho biết, trong thành tích của Mai Phương có một phần là do công sức của các y, bác sỹ Khoa Chấn thương chỉnh hình.

Cách đây 2 năm, sau lần thi đấu tại Olympic Bắc Kinh, Phương bị chấn thương ở đầu gối phải. Khi đến khám bệnh, các bác sĩ của khoa chẩn đoán Phương bị đứt dây chằng chéo trước và vỡ rạn đầu gối phải, phải mổ nội soi, tái tạo dây chằng chéo trước. Kíp mổ khi đó gồm PGS.TS Nguyễn Thái Sơn - Phó Giám đốc Bệnh viện; T.S Nguyễn Đắc Nghĩa - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và bác sĩ Vương Trung Kiên. Sau khi mổ, hàng tháng, Phương vẫn được các bác sĩ trong khoa theo dõi và hướng dẫn tập luyện. Nhờ sự quan tâm, chăm sóc của tập thể y, bác sĩ, khớp gối của Phương đã phục hồi tốt để tiếp tục thi đấu. Vào tháng 3-2011, Phương đoạt Huy chương Vàng môn Wushu tại giải Vô địch Quốc gia, đến tháng 10-201, đoạt Huy chương Đồng giải Vô địch thế giới môn Wushu. Và tại SEA Games 26 lần này, em lại tiếp tục mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam. Điều đó phần nào chứng tỏ trình độ kỹ thuật chuyên môn cao của các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn Hà Nội.