Giảng viên đại học sử dụng văn bằng giả

ANTĐ - Chỉ học qua lớp kỹ thuật viên tin học tại Trung tâm dạy nghề, thế nhưng, với tấm bằng giả tự làm, Phạm Đức Hiệp đã được trường Đại học Tây Nguyên nhận làm giảng viên bộ môn Vật lý.
Ngày 16-1, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố Phạm Đức Hiệp (SN 1984, trú xã Hòa Tiến, huyện Krông Pách) về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. 
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Đức Hiệp học lớp kỹ thuật viên tin học tại Trung tâm dạy nghề Đại Lợi và lớp đồ họa máy tính tại Trường Trung cấp Việt Tiến (Đà Nẵng) nhưng chưa tốt nghiệp. Từ năm 2008 - 2010 Hiệp đã sử dụng kiến thức học được để làm nhiều loại văn bằng, chứng chỉ giả của các trường cao đẳng, đại học danh tiếng trong cả nước.

Với mớ bằng giả này, Hiệp lần lượt xin vào làm việc tại các trường trung cấp, cao đẳng tại Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Lắk, giảng viên Bộ môn Vật lý thuộc Trường Đại học Tây Nguyên. Mỗi lần cơ quan, nhà trường yêu cầu xuất trình văn bằng chính để đối chiếu thì Hiệp xin nghỉ việc, chuyển sang cơ quan khác. Đến tháng 2-2012, trường Đại học Tây Nguyên phát hiện giảng viên này sử dụng bằng giả nên đã buộc thôi việc. Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc.