Giảng hòa bất thành, 1 người tử vong

ANTĐ - TAND tỉnh Đắk Nông vừa xét xử đối tượng Nguyễn Đăng Hồng về hành vi giết người và cố ý gây thương tích.
Vụ án xảy ra hồi 22h ngày 11-11-2011, Nguyễn Đăng Hồng (SN 1992, trú tại thôn 2, xã Ea Bông, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) cùng bạn là Lư Văn Hiệu (SN 1995) đến đoạn đường liên xã thuộc địa bàn thôn 2, xã Cư K’nia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để nói chuyện giảng hoà với Triệu Văn Hậu và Vi Trọng Tuấn (SN 1994) vì những mâu thuẫn cá nhân trước đó.

Trong lúc đang bắt tay giảng hoà với Hậu và Tuấn thì bất ngờTuấn và Ngôn Văn Sơn, Triệu Văn Tới chạy lại nắm cổ áo, dùng tay, chân đấm đá nhiều cái vào mặt, người Nguyễn Đăng Hồng. Bị nhóm này tấn công, Hồng giơ tay chống đỡ, đồng thời rút con dao gấp thủ sẵn trong người ra đâm Ngôn Văn Sơn và Triệu Văn Tới khiến Sơn bị tử vong đường đi cấp cứu, Tới bị thương tích 12% sức khoẻ. Sau khi gây án, Hồng đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Jút.

TAND tỉnh Đắk Nông đã đưa vụ án trên ra xét xử sơ thẩm lưu động tại nơi xảy ra vụ án và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Hồng 8 năm tù về tội giết người, 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt chung là 10 năm tù giam và buộc phải bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại là hơn 97 triệu đồng.