Hà Nội

Giang hồ “lởm” dùng súng bắn điện để cướp tài sản

ANTĐ - Để uy hiếp “con mồi”, Lê và Trung ra vẻ dân giang hồ, dùng súng bắn điện uy hiếp tài xế taxi để lấy 900.000 đồng.

Đội Phòng, chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản – Phòng Cảnh sát hình sự – CATP Hà Nội vừa làm rõ hai đối tượng gây ra vụ cướp tài sản của lái xe taxi, xảy ra vào khoảng 21h ngày 19/12 tại Sóc Sơn là Nguyễn Thanh Lê, SN 1987, trú tại Lương Phúc, Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội và Phạm Văn Trung, SN 1996, trú tại thôn Dũng Kim, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong đó, Lê đã từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hai giang hồ "lởm" bị bắt giữ


Theo hồ sơ vụ án, khoảng 21h ngày 19/12, Lê và Trung mang theo súng bắn điện đến khu vực phố Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, sau đó gọi taxi, yêu cầu lái xe chở đến sân bay Nội Bài để… đón bạn. Khi xe đi đến địa phận huyện Sóc Sơn, Lê yêu cầu lái xe đi vào khu vực xã Đồng Xuân. Nhân cơ hội vắng người, Trung ngồi ghế sau đã dùng súng bắn điện uy hiếp lái xe. Tưởng là súng thật nên người này đã xin tha rồi chạy ra ngoài thoát thân.

Hai đối tượng sau đó đã lái xe đến khu vực xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, lúc soát xe và ví của tài xê, lấy 900.000 đồng rồi cùng nhau bỏ trốn.

Cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.