Giăng bẫy trong công viên Thống Nhất, trộm tài sản các đôi tình nhân

ANTĐ - Bôi bẩn các ghế đá ở vị trí có nhiều ánh sáng, nơi đông người qua lại, mục đích “điều” bị hại vào chỗ tối trong công viên để trộm cắp tài sản.

Thủ đoạn tinh quái này được nhóm trộm 4 đối tượng áp dụng, gồm: Đinh Văn Thìn (SN 1986 – 1 tiền án, 1 tiền sự), trú ở phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội; Phan Viết Hòa (SN 1960 – 4 tiền án), trú ở phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng;  Nguyễn Văn Dũng (SN 1977 – 3 tiền án, 1 tiền sự), trú ở phường Lê Đại Hành; và Nguyễn Văn Hoan (SN 1960 – 1 tiền án) , trú ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa.

Đối tượng Hòa, vừa nhận tội vừa...ngáp vì lên cơn nghiện ma túy

Qua công tác nắm tình hình, thời gian gần đây, trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng nắm được thông tin về một ổ nhóm hoạt động lưu động, trộm cắp tài sản ở nhiều địa bàn công cộng. Đội CSHS đã báo cáo BCH CAQ thông tin này, và đề xuất cho triển khai chuyên án trinh sát để đấu tranh. Tối 7-10, trinh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng phối hợp cùng CAP Lê Đại Hành phục kích trong công viên Thống Nhất, bắt quả tang đối tượng Thìn đang tìm cách trộm túi xách của một đôi nam nữ, bên trong có gần 1,7 triệu đồng, máy ảnh kỹ thuật số cùng điện thoại di động.

 

Dũng, Thìn tại CQĐT CAQ Hai Bà Trưng

Toàn bộ khu vực trên lập tức được lực lượng công an quây kín, bắt giữ thêm Phan Viết Hòa và Nguyễn Văn Dũng. Lợi dụng bóng tối, Nguyễn Văn Hoan đã chạy thoát. Bước đầu, nhóm trộm này khai nhận thường đóng giả người đi tập thể dục ở công viên, vườn hoa, để tăm tia, trộm cắp tài sản.

Khi chọn được địa điểm – khu vực gây án, chúng sẽ bôi bẩn các ghế đá ở nơi có nhiều ánh sáng, mục đích “điều” các đôi nam nữ phải vào chỗ tối tâm sự. Cho đến khi bị bắt, 4 đối tượng này đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm cắp tài sản, trị giá cả trăm triệu đồng. Vụ án đang được CAQ Hai Bà Trưng điều tra mở rộng, đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên, đến CAQ Hai Bà Trưng trình báo, cung cấp thông tin.