Giận mẹ la mắng, nghịch tử châm lửa đốt nhà

ANTĐ - Sau chầu rượu say, Võ Phi Hậu (SN 1993, Cát Tài, Phù Cát, Bình Định) trở về nhà, bị mẹ la mắng, tức mình, Hậu châm lửa thiêu rụi căn nhà của 2 mẹ con.
Sự việc xảy ra vào 1h ngày 26-12, tại xã Cát Tài, Phù Cát, Bình Định. Mặc dù đã được người dân gần đó kịp thời ứng cứu nhưng ngọn lửa bốc lên quá nhanh khiến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.
Bà Đinh Thị Thẩm (58 tuổi), chủ nhà cho biết, đêm 25-12, sau chầu rượu say, Hậu về nhà la lối om sòm, sợ ảnh hưởng đến bà con lối xóm, bà lên tiếng can ngăn, tuy nhiên, Hậu không nghe lời mà còn dọa sẽ đốt nhà. Tưởng Hậu chỉ dọa chơi, không ngờ Hậu đi xuống nhà dưới lấy bật lửa rồi đốt nhà.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.