Giám sát xây dựng “kiêm” trộm cắp tài sản

ANTĐ -Khi ra tù Hải được người làm về xây dựng giao cho công việc giám sát công nhân thi công một số công trình nhà dân, tuy nhiên “chứng nào tật đấy”, khi thấy người dân sơ hở tài sản Hải lại “tiện tay” trộm cắp.

Nguyễn Ngọc Hải

Đêm 20-12, tổ công tác Y5/141, Công an Hà Nội, làm nhiệm vụ tại nút giao thông Cầu Giấy, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy mang BKS: 29V9 – 4764, từ trong ngõ 59 đường Cầu Giấy đi ra  có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Thấy Công an, người đàn ông rồ ga chạy, tổ công tác lập tức đuổi theo truy bắt. Biết không thể chạy trốn được người đàn ông đã phải dừng xe.

Danh tính người đàn ông này được làm rõ tên Nguyễn Ngọc Hải, 34 tuổi, ở tổ 2. Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Toàn bộ tang vật 

Kiểm tra chiếc ba lô Hải mang theo có một con dao nhọn hình lưỡi lê, một chiếc Ipad và một chiếc điện thoại.

Bằng các biên pháp nhiệm vụ đấu tranh, đối tượng Hải thành khẩn khai nhận vừa lấy trộm chiếc ba lô trong ngõ 59, đường Cầu Giấy. Hải từng có một tiền án về “Trộm cắp tài sản”, mới ra tù được 2 tháng.

Khi ra tù Hải được người làm về xây dựng giao cho công việc giám sát công nhân thi công một số công trình nhà dân, tuy nhiên “chứng nào tật đấy”, khi thấy người dân sơ hở tài sản Hải lại “tiện tay” trộm cắp.

Ngay sau đó Tổ công tác  đã bàn giao đối tượng Nguyễn Ngọc Hải cùng tang vật về Đội 5, Phòng CSHS CA Hà Nội để mở rộng điều tra.