Giám sát quản lý đất đai, tài sản công: 45 dự án chậm tiến độ

ANTĐ - Sau khi kết thúc đợt giám sát, trong đó có giám sát trực tiếp tại 8 quận, huyện và 3 sở, ngành về tình hình quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công trên địa bàn, ngày 14-9, đoàn giám sát Thường trực HĐND TP Hà Nội đã làm việc với UBND TP liên quan đến nội dung này.  

Theo đoàn giám sát HĐND TP, trong những năm qua công tác quản lý đất đai, tài sản công trên địa bàn Thủ đô được thành phố quan tâm chỉ đạo, đạt nhiều tiến bộ. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, đặc biệt là việc giao đất, cho thuê đất, sử dụng đất và cho thuê nhà chuyên dụng thuộc sở hữu của nhà nước ở thành phố vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Tại 8 quận, huyện mà đoàn giám sát trực tiếp, từ năm 2009 đến nay có 45 dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, có dự án để hoang hóa nhiều năm…

Tính chung toàn thành phố, dự án vi phạm quyền sử dụng đất được giao, cho thuê rất nhiều nhưng số buộc thu hồi lại ít, gây lãng phí quỹ đất. Về việc quản lý quỹ nhà chuyên dụng, thành phố vẫn duy trì chế độ thuê nhà bao cấp, mức giá là 80.000đồng/m2 áp dụng từ năm 2008 đến nay chưa được điều chỉnh là rất thấp, chưa sát giá thị trường. Vì giá cho thuê thấp nên những đơn vị được thuê cho người khác thuê lại với giá cao để hưởng chênh lệch, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước…

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND TP và đại diện các sở, ngành đã trao đổi, giải trình một số nội dung xoay quanh dự thảo kết luận của đoàn giám sát. Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, quản lý đất đai là một nội dung vô cùng quan trọng và phức tạp, đặc biệt khi Hà Nội có một nguồn lực đất đai và sở hữu tài nguyên lớn. UBND TP cơ bản thống nhất với dự thảo kết luận của đoàn giám sát HĐND TP nhưng cũng đề nghị HĐND TP cân nhắc một số kết luận bởi những tồn tại trong vấn đề thu hồi đất, cho thuê đất, gia hạn đất… có cả nguyên nhân khách quan.

Bên cạnh những kết quả tích cực mà thành phố đã làm được trong lĩnh vực quản lý này, thành phố cũng thẳng thắn nêu lên nhiều tồn tại mà thành phố đang gặp phải như: nhiều dự án sử dụng đất kém hiệu quả, chậm đầu tư xây dựng và để hoang hóa (việc xử lý vi phạm thiếu kịp thời; sử dụng đất đai khu vực chưa có quy hoạch, ngoài đê, nông lâm trường, trạm trại, đất cơ quan trung ương, quân đội chưa có cơ chế kiểm tra, quản lý; các huyện ngoại thành lại phát sinh lấn chiếm đất nông nghiệp… Ngoài nguyên nhân khách quan cũng không thể phủ nhận lỗi chủ quan do ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ đầu tư thấp, năng lực quản lý nhà nước, công tác tham mưu của chính quyền các cấp, các sở, ngành chưa quyết liệt.  

Cũng theo Chủ tịch UBND TP, qua kiến nghị của đoàn giám sát HĐND TP, trên tinh thần tiếp thu, trong thời gian tới thành phố sẽ làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn công tác quản lý, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, kể cả người sử dụng cũng như cấp quản lý để xảy ra vi phạm.  UBND TP sẽ giải quyết từng vấn đề cụ thể theo đề xuất của HĐND TP như có cơ chế chính sách với quỹ nhà cho thuê, dự án vi phạm… và sẽ báo cáo kết quả với HĐND TP.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh, Trưởng đoàn Giám sát cho biết, sẽ ghi nhận các ý kiến giải trình của thành phố để sớm hoàn thiện bản kết luận giám sát. Theo bà Ngô Thị Doãn Thanh, đây là nhiệm vụ chung của cả HĐND, UBND, của toàn thể thành phố nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn.