Giảm nguy cơ ung thư nhờ rèn luyện thể chất

ANTĐ - Nghiên cứu mới đây cho thấy hoạt động thể chất có thể giúp chị em giảm nguy cơ ung thư phổi và ung thư vú.

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Stanford (Mỹ) phát hiện ra rằng phụ nữ dường như ít khả năng bị mắc hoặc tử vong do ung thư phổi nếu họ tích cực vận động thể chất.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Tác giả chính của nghiên cứu, Ange Wang, nói: “Chúng tôi thấy rằng mức độ tập luyện càng tăng thì nguy cơ ung thư phổi càng giảm”. Ngay cả những người hút thuốc lá cũng được lợi từ việc rèn luyện thể chất để phòng ngừa ung thư phổi so với những người hút thuốc lá nhưng lười vận động.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu của Pháp phát hiện ra rằng tham gia hoạt động thể chất tích cực có thể giúp phụ nữ giảm 1/3 nguy cơ ung thư vú, ngoại trừ những phụ nữ đã từng dùng liệu pháp thay thế hormon.

Cả hai nghiên cứu này đều được trình bày hôm 1-6 tại hội nghị thường niên của Hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ ở Chicago. Nghiên cứu được trình bày tại hội nghị y học nên được xem là sơ bộ cho đến khi được đăng tải trong một tạp chí có bình duyệt.