Giảm người nghiện, người nhiễm mới HIV

ANTĐ - “Trong khi tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn cả nước diễn biến phức tạp, thì Hà Nội đạt được kết quả đáng ghi nhận. Số người nghiện ma túy, người nhiễm mới HIV đều giảm; tệ nạn và tội phạm mại dâm được kiềm chế” - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định chiều nay 17-2.

Có được kết quả trên, theo Phó Chủ tịch UBND TP, kiêm Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm, có đóng góp rất lớn của các ngành, các cấp và chính quyền địa phương, nổi bật là lực lượng công an.

Trong năm 2011, CATP Hà Nội đã phát động nhiều đợt cao điểm tập trung đấu tranh tấn công, trấn áp loại tội phạm này, qua đó điều tra, khám phá xử lý hình sự 3.881 vụ, trên 4.500 đối tượng phạm các tội về ma túy, đạt 129% chỉ tiêu năm. Công tác điều tra khám phá các điểm, tụ điểm mại dâm cũng được Công an Hà Nội đẩy mạnh. 205 “ổ” mại dâm được triệt xóa, trên 1.000 đối tượng tổ chức, chứa chấp và môi giới mại dâm bị bắt giữ, đạt 128% chỉ tiêu năm - Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP cho biết.