Giám đốc thể thao Bayern Munich cay cú: “Valencia đáng phải nhận thẻ đỏ”

ANTĐ - Đó là lời tuyên bố của giám đốc thể thao bên phía Bayern Munich. Ông tỏ ra cực kỳ thất vọng khi trọng tài truất quyền thi đấu của Schweinsteiger, trong khi cầu thủ chạy cánh của đối phương vẫn “an toàn”.

Giám đốc thể thao Matthias Sammer của Bayern Munich đang rất bất bình, khi Antonio Valencia của Manchester United không bị đuổi khỏi sân trong trận tứ kết lượt đi giữa hai đội trên sân Old Trafford. Sau khi đã phải nhận một thẻ vàng, cầu thủ người Ecuador lại tiếp tục có pha phạm lỗi với Jerome Boateng.

Cầu thủ chạy cánh của Quỷ Đỏ đã “thoát” khỏi sự trừng phạt của trọng tài Carlos Velasco. Tuy nhiên, vị “vua áo đen” này lại rút thẻ vàng thứ hai cho Bastian Schweinsteiger, sau cú vào bóng của tiền vệ này với Wayne Rooney.

Valencia phải nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Lahm ở phút 15


"Nếu bạn áp dụng cùng một tiêu chuẩn trong trận đấu thì tôi không hiểu tại sao Valencia vẫn có mặt trên sân", ông Sammer phát biểu trên Sky. "Nếu trọng tài có nguyên tắc chung thì ông ấy phải duy trì nó."

"Tôi sẽ không hỏi rằng hành động của Schweinsteiger đã gây nên pha phạm lỗi hay chưa. Nhưng với Valencia, cậu ta cũng có rất nhiều lần phạm lỗi, đặc biệt là tình huống thẳng chân vào bóng với Jerome Boateng. Ở mức độ này, trọng tài phải áp dụng mức phạt tương tự."

Nhiều người cho rằng, Bayern sẽ có một trận đấu dễ dàng khi mà đoàn quân của HLV David Moyes đang suy yếu và đầy bất ổn, nhưng thực tế trên sân lại khác. 

Sau trận lượt đi, ông Sammer nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của Hùm Xám ở trận lượt về sẽ không hề đơn giản.

"Chúng tôi đã nghe những lời cảnh báo về những chuyến làm khách tại Manchester", vị giám đốc này cho biết thêm. "Họ thi đấu đúng như chúng tôi tưởng tượng: mạnh mẽ, tổ chức tốt và nỗ lực trong những đợt phản công. Họ thực sự đã chơi rất tốt và tạo ra nhiều khó khăn cho chúng tôi. Đó là một trận đấu ở đẳng cấp cao và chúng tôi nên hài lòng với kết quả này".