Giám đốc ngân hàng JPMorgan, chi nhánh Hồng Kông nhảy lầu tự tử

ANTĐ - Một giám đốc 33 tuổi của ngân hàng JPMorgan đã nhảy lầu tự tử vào thứ 3 (18/2) từ tầng 30 của trụ sở ngân hàng tại Hồng Kông.

Vị giám đốc này được cho là phải chịu quá nhiều áp lực trong công việc, theo lời của các đồng nghiệp.

Chỉ sau giờ ăn trưa một lúc, anh này đã lên sân thượng của toà nhà làm việc và đòi tự tử. Cảnh sát đã được huy động và thuyết phục anh từ bỏ ý định, tuy nhiên không thành công.

Trụ sở của JPMorgan ở Hông Kông

Các nhà chức trách cho biết họ không tìm thấy lời trăng trối nào được bỏ lại.

Đây là vụ tự tử thứ ba xảy ra tại ngân hàng JPMorgan trong 3 tuần gần đây. Hai vụ tự tử trước diễn ra ở London, Anh và Standford, Mỹ. Những vụ án này vẫn đang được điều tra tuy nhiên nguyên nhân ban đầu, được cảnh sát phán đoán đều  là do môi trường làm việc quá khắc nghiệt dẫn đến căng thẳng. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa thấy bất kì mối liên hệ nào giữa ba vụ án.

Sau hàng loạt những thảm hoạ trên, JPMorgan, ngân hàng hiện có khoảng 270.000 nhân viên trên khắp toàn cầu, đã thông báo về một chương trình hỗ trợ nhân viên giảm thiểu áp lực công việc.