Giám đốc làm giả "sổ đỏ" của em dâu bị tuyên phạt 30 năm tù

ANTD.VN - Mượn “sổ đỏ” của em dâu, cựu giám đốc doanh nghiệp lén thuê người làm giả, rồi mang đi lừa bịp.

Tại phiên tòa mới đây, Nguyễn Đức Thái (SN 1970, trú ở phường Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội) – cựu Giám đốc Công ty CP May công nghiệp Hà Nội (Công ty May công nghiệp) bị đưa ra xét xử cùng lúc về 2 tội là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị hại trong vụ án là anh Phạm Quốc Tuấn (SN 1963), trú ở quận Ba Đình và anh Nguyễn Việt Dũng (SN 1979), ở quận Long Biên, Hà Nội. Liên quan đến vụ án còn có chị Nguyễn Thị Hoài T (SN 1978), em dâu Thái và hiện đang ở nước ngoài.

Cựu Giám đốc Công ty May công nghiệp Nguyễn Đức Thái tại phiên tòa 

Tiến hành xét xử, TAND TP Hà Nội làm rõ tuy làm Giám đốc Công ty May công nghiệp nhưng đầu năm 2015, Nguyễn Đức Thái lại lâm vào tình cảnh nợ nần bi đát. Để có tiền ăn tiêu, cựu giám đốc doanh nghiệp này liền nảy ra chiêu kiếm tiền bằng trò bán nhà đất ảo.

Cụ thể, vào thời gian trên, chị Nguyễn Thị Hoài T phải theo chồng ra nước ngoài sinh sống một thời gian. Thế nên trước khi đi, chị T mang hết giấy tờ quan trọng, trong đó có tấm “sổ đỏ” mang số hiệu BK 419463 gắn với mảnh đất tại phường Phúc Lợi, quận Long Biên sang gửi bố chồng cất giữ hộ.

Biết bố cầm giữ các giấy tờ quan trọng của chị T, Thái vờ mượn tấm “sổ đỏ” mang tên em dâu để làm “thủ thuật” đáo hạn ngân hàng. Tuy nhiên, ngay sau khi cầm tấm “sổ đỏ” BK 419463 trong tay, Thái vào mạng Internet thuê một đối tượng không quen biết làm giả cùng lúc 2 tấm “sổ đỏ” với giá 10 triệu đồng.

Có được giấy tờ đất giả, Thái tiếp tục thuê một người phụ nữ (không rõ lai lịch) đóng giả chị T và nhờ một phòng công chứng trên địa bàn Hà Nội xác lập giấy ủy quyền với nội dung chủ sử dụng đất giao toàn quyền cho cựu Giám đốc Công ty May công nghiệp định đoạt thửa đất ứng với “sổ đỏ” BK 419463.

Chuẩn bị xong, ngày 12-7-2015, Thái đến hỏi vay của anh Phạm Quốc Tuấn 1 tỉ đồng và giao giấy tờ nhà đất cho chủ nợ cầm giữ. Hai bên thống nhất, trong trường hợp đến hạn thanh toán nhưng Thái không trả được tiền thì ông Tuấn có quyền sử dụng mảnh đất mang tên chị T.

Cũng với thủ đoạn tương tự và sau khi nợ anh Nguyễn Việt Dũng 950 triệu đồng, Thái cũng gạ gẫm sang tên mảnh đất của chị T cho anh này bằng tấm “sổ đỏ” giả. Tháng 8-2015, khi anh Dũng đến dọn dẹp mảnh đất do Thái gán nợ thì việc làm bậy bạ của cựu Giám đốc Công ty May công nghiệp mới bại lộ.

Với những hành vi gian dối nêu trên, kết thúc phiên xử, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Đức Thái 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 2 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Ngoài ra, tháng 4-2017, cựu Giám đốc Công ty May công nghiệp còn bị Tòa án Hà Nội áp dụng 15 năm 6 tháng tù trong một vụ án khác cũng về 2 tội danh như ở vụ án này. Do đó, tổng hợp cả 2 bản án, Nguyễn Đức Thái phải chấp hành mức án chung là 30 năm tù.