Giám đốc kinh doanh bia bị bắt vì lừa đảo

ANTĐ - Sáng 25-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Định đã thực hiện lệnh bắt tạm giam  Trương Quang Tuấn (SN 1968 ở thị trấn Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định) là giám đốc công ty TNHH Tuấn Tuyết kinh doanh mua bán bia rượu và nước giải khát về hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong quá trình làm giám đốc, công ty này bị thua lỗ, Trương Quang Tuấn đã lợi dụng các mối quan hệ làm ăn lâu nay để lừa đảo. Tuấn đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người mua bia nhưng y không bán bia hoặc chỉ  giao hàng một số ít  rồi chiếm đoạt luôn gần 2 tỷ đồng của 5 người là bạn hàng thân thiết của Tuấn.

Ngoài ra tổng số nợ của vợ chồng Tuấn đang nợ khoảng 8 tỷ đồng nữa do vay mượn từ ngân hàng và bạn bè không có khả năng chi trả. Tài sản cũng đã bán và thế chấp hết.

Đối tượng Trương Quang Tuấn

Được biết Tuấn từng có 6 ô tô, nhà hàng, nhà xưởng và nhiều tài sản giá trị khác...nguyên nhân dẫn đến nợ nần là do đang ăn nên làm ra, Tuấn bàn với vợ mở thêm nhà hàng ăn uống, từ đó mọi việc bắt đầu đi xuống.