Giám đốc doanh nghiệp ngồi tù vì gian dối trong việc mua bán cổ phần

ANTĐ - Biết rõ quy định của Luật Doanh nghiệp cũng như điều lệ công ty chỉ cho phép chuyển nhượng cổ phần ra bên ngoài sau một thời gian nhất định, song Chung vẫn “nhắm mắt” làm bừa. Sự việc bại lộ, khiến đối tượng phải ngồi tù.

Kết thúc phiên xử ngày 6-5, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Quang Chung (SN 1954, trú ở phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) – Giám đốc một công ty tư nhân 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 9 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là 23 năm tù giam.

Mua bán cổ phần gian dối, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân - Nguyễn Quang Chung bị phạt tù

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ công ty tư nhân do Chung làm giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cổ đông sáng lập tại Công ty CP SICO Yên Sơn (Công ty Yên Sơn). Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty Yên Sơn, các cổ đông sáng lập chỉ được bán cổ phần ra bên ngoài sau 3 năm hoạt động và sau khi các cổ đông của doanh nghiệp không mua hết.

Mặc dù nắm rõ các quy định nêu trên, song vào đầu năm 2011, Chung vẫn ký hợp đồng bán gần 180.000 cổ phần, tương ứng với gần 5,3 tỷ đồng cho 2 người. Sau nhiều lần viện lý do trì hoãn nhưng cuối cùng Chung vẫn không thể “sang tên” cổ phần cho chủ sở hữu mới. Khi bị các bị hại này đòi lại tiền, đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Ngoài hành vi lừa đảo nêu trên, từ năm 2009 đến 2011, do cần tiền làm ăn nên Chung đã vay mượn và nhận “tiền cọc” bán cổ phần cho nhiều người, nhưng đến hạn thanh toán không trả, đồng thời cũng không thực hiện cam kết. Qua đó, đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại xấp xỉ 3 tỷ đồng.

Tổng cộng trong cả 2 hành vi tội phạm gây ra, giám đốc doanh nghiệp tư nhân – Nguyễn Quang Chung đã chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của 7 người bị hại. Trốn tránh nghĩa vụ trả tiền mọi người, đối tượng bỏ đi khỏi địa phương cho tới trung tuần tháng 7-2015 mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo không thật thành khẩn nhận tội như nội dung truy tố, với lý do không hiểu biết pháp luật và do thua lỗ trong kinh doanh. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ cùng lời khai của tất cả các bên liên quan, HĐXX sơ thẩm khẳng định có đủ cơ sở xác định bị cáo đã phạm vào các tội danh mà cáo trạng đề cập.

Sau cùng, với nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì đã chiếm đoạt số tiền rất lớn của nhiều bị hại, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Quang Chung tổng cộng 23 năm tù giam, theo đúng các tội danh bị đưa ra xét xử.