Giám đốc công ty Hoàng Quân bị khởi tố vì mang tài sản thế chấp đi bán

ANTĐ - Tài sản đã thế chấp cho ngân hàng, nhưng giám đốc công ty TNHH Hoàng Quân lại mang đi bán để tiêu xài cá nhân.
Ngày 14-8, Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã khởi tố Trần Long Phi (SN 1961, Giám đốc công ty TNHH Hoàng Quân, văn phòng tại số 54 đường 1.5 thuộc KV5, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. 
Hành vi phạm tội của Trần Long Phi được thể hiện qua việc ký hợp đồng tín dụng vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở TP Quy Nhơn, đến hạn Phi không trả nợ mà đã bán tài sản thế chấp nhằm chiếm đoạt số tiền trên 4,9 tỷ đồng, trong đó tiền gốc là gần 2,4 tỉ đồng đồng, tiền lãi hơn 2,5 tỉ đồng.

Bước đầu, qua tài liệu xác minh, công an tỉnh Bình Định làm rõ, từ ngày 11-4-2007 đến 25-2-2009, Trần Long Phi với tư cách Giám đốc - đại diện công ty TNHH Hoàng Quân đã lần lượt ký 8 hợp đồng tín dụng với chi nhánh ngân hàng ở TP Quy Nhơn, thế chấp bằng 2 xe máy đào, 4 xe ủi, 1 xe đầm, 1 xe ô tô bán tải trị giá tổng cộng hơn 3,8 tỉ đồng (theo ngân hàng định giá), vay gần 2,6 tỉ đồng, để mua xe máy chuyên dụng và bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh.

Hợp đồng có thời hạn thanh toán dài nhất 3 năm, hợp đồng thời hạn thanh toán ngắn nhất 5 tháng. Khi đến hạn Công ty Hoàng Quân đã không trả hết nợ các hợp đồng tín dụng và chi nhánh ngân hàng đã nhiều lần mời nhưng Trần Long Phi không đến giải quyết. Trong khi đó, số tài sản thế chấp cho ngân hàng để vay vốn gồm 8 chiếc xe các loại nêu trên, Phi đã bán hết.

Tin cùng chuyên mục