Giám đốc Công an Hà Nội thăm, động viên 2 chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-4, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đoàn công tác CATP đã đến thăm, động viên 2 chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Đoàn công tác CATP đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm, động viên Đại úy Hoàng Minh Hiếu, cán bộ Đội CSGT số 7, Phòng CSGT; và đến Bệnh viện 19-8 thăm, động viên Thượng úy Hoàng Văn Đạt – chiến sỹ Công an xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, động viên Thượng úy Hoàng Văn Đạt cùng thân nhân

Trung tướng Nguyễn Hải Trung thăm hỏi, động viên Thượng úy Hoàng Văn Đạt cùng thân nhân

Đại tá PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền – Giám đốc Bệnh viện 19-8; cùng đại diện ban lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Việt Đức đã trao đổi, thông tin khái quát với Giám đốc CATP và đoàn công tác về kết quả điều trị bước đầu cũng như sức khỏe của Đại úy Hoàng Minh Hiếu và Thượng úy Hoàng Văn Đạt.

Về quá trình thực hiện nhiệm vụ và bị thương của 2 chiến sỹ Công an; Khoảng 11h ngày 10-4, nhóm 4 đối tượng: Đặng Đức Hiếu, Đặng Phương Quân, Nguyễn Văn Lanh (trú ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn) và Đặng Quốc Anh (trú tại xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn), rủ nhau ăn uống tại khu vực đập Kèo Cả, thuộc địa phận xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn.

Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi đã uống rượu say, cả nhóm bàn bạc cùng nhau đi taxi sang khu vực thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên để mua ma túy sử dụng. Sẵn bia rượu và ma túy trong cơ thể, cả nhóm tiếp tục đi taxi về khu vực xã Trung Giã để tìm quán karaoke.

Tới nơi, các đối tượng vào phòng Vip 3, quán karaoke Xmen (địa chỉ tại thôn An Lạc, xã Trung Giã), để hát. Khoảng 22h cùng ngày, tổ công tác của Công an xã Trung Giã đến kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Xmen theo kế hoạch đã được Ban chỉ huy Công an huyện phê duyệt.

Vừa trông thấy lực lượng chức năng, các đối tượng Nguyễn Văn Lanh và Đặng Quốc Anh bật dậy, vọt ra ngoài và nhảy tường rào bỏ chạy. Trước biểu hiện bất thường này, Thượng úy Hoàng Văn Đạt kiên quyết đuổi theo, nhưng do trời tối và bị vướng vào cánh cửa tường rào nên đồng chí Đạt đã bị ngã gãy chấn thương vùng đầu, cằm và gãy 3 xương sườn bên phải.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Sóc Sơn đã đưa đồng chí Hoàng Văn Đạt đến Bệnh viện 19-8 điều trị và phân công cán bộ phối hợp cùng gia đình chăm sóc đồng chí Đạt. Hiện tại, sức khỏe của đồng chí Hoàng Văn Đạt đã cơ bản ổn định.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên Đại úy Hoàng Minh Hiếu

Trung tướng Nguyễn Hải Trung động viên Đại úy Hoàng Minh Hiếu

Về diễn biến sự việc xảy ra đối với Đại úy Hoàng Minh Hiếu; Hơn 21h30 ngày 13-4, tổ công tác Y7/141 làm nhiệm vụ tại khu vực 252 đường Hoàng Quốc Việt, phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy tốc độ cao. Trước tình huống gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và chính các đối tượng, Đại úy Hoàng Minh Hiếu ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng các đối tượng không chấp hành, lao thẳng, khiến chiến sỹ CSGT bị gãy xương chân bên phải, vỡ xương cổ chân bên phải. Đại úy Hà Minh Hiếu ngay sau đó được đưa vào Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu, phẫu thuật...

Tặng quà và động viên Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt, đồng chí Giám đốc CATP ghi nhận, biểu dương tinh thần dũng cảm của 2 chiến sỹ trẻ - 2 người đồng đội; và bày tỏ tin tưởng với sự tiến bộ của y học hiện đại, sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 19-8, sức khỏe Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt sẽ sớm bình phục.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung giao phòng chức năng CATP, Phòng CSGT và Công an huyện Sóc Sơn xem xét giải quyết các chế độ, đưa ra các biện pháp tốt nhất để chăm lo đời sống cũng như thường xuyên quan tâm, thăm nom, tạo mọi điều kiện để Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt yên tâm điều trị. Đồng thời, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm trong 2 sự việc trên…

Thay mặt gia đình, thân nhân Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt chân thành cảm ơn Trung tướng Nguyễn Hải Trung, các phòng chức năng CATP và Công an huyện Sóc; các y, bác sỹ đã kịp thời quan tâm, động viên CBCS nói chung, Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt bị thương trong khi làm nhiệm vụ. Sự quan tâm, động viên của Ban Giám đốc CATP, các đơn vị chức năng, các y bác sỹ là nguồn động viên lớn để Đại úy Hoàng Minh Hiếu cùng Thượng úy Hoàng Văn Đạt sớm bình phục, trở lại thực hiện nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân.