Giám đốc Công an Hà Nội kiểm tra, động viên Công an cơ sở đang ngày đêm cấp Căn cước công dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Nhằm đánh giá, kiểm tra thực tiễn công tác cấp Căn cước công dân (CCCD) mới tại cơ sở, trong ngày 14-3, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã kiểm tra công tác cấp CCCD mới tại Công an huyện Gia Lâm, Công an huyện Chương Mỹ và Công an quận Hà Đông.

Tại Công an huyện Chương Mỹ, sau khi nghe chỉ huy Công an huyện báo cáo tình hình, tiến độ triển khai cấp CCCD, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã đến kiểm tra công tác cấp CCCD mới tại xã Đông Phương Yên. Ghi nhận cố gắng của công an cơ sở, song đồng chí Giám đốc CATP đã chỉ rõ, phê bình những bất cập, tồn tại khiến tiến độ cấp CCCD của Công an huyện Chương Mỹ đang ở mức thấp so với toàn CATP.

Dưới sự chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Hải Trung, cùng hướng dẫn của chỉ huy Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Tham mưu, tổ công tác cấp CCCD lưu động của Công an huyện Chương Mỹ tại địa điểm xã Đông Phương Yên đã thay đổi, điều chỉnh phương pháp để vừa giảm tải vất vả cho CBCS tham gia làm nhiệm vụ, vừa nâng cao hiệu quả, tiến độ cấp CCCD.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cấp CCCD tại CAH Chương Mỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đánh giá, rút kinh nghiệm công tác cấp CCCD tại CAH Chương Mỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung yêu cầu chỉ huy Công an huyện Chương Mỹ phải quán triệt, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của CATP đến cấp cơ sở, đến lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, để từng cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đúng vấn đề, hiểu vấn đề, đặc biệt tính chất quan trọng của chiến dịch cấp CCCD mới. Trên cơ sở kế hoạch của CATP, Giám đốc CATP nêu rõ, Công an huyện phải cụ thể hóa hơn nữa, sát hợp với tình hình thực tiễn, đặc điểm dân cư, địa lý, phong tục tập quán...

“Chúng ta phải nghiên cứu kỹ, hiểu đúng văn bản, chỉ đạo, phương châm “thần tốc, sáng tạo, phát huy các nguồn lực, quyết tâm đạt được mục tiêu”. Thần tốc phải hiểu là rất nhanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nỗ lực hoàn thành vượt mức kế hoạch. Cùng với đó cần có sự sáng tạo; sáng tạo trong suy nghĩ, trong cải tiến phương pháp làm việc, quá trình quản lý vận hành, tổ chức thực hiện. Từ những động tác rất nhỏ nhưng quyết định rất cao đến hiệu suất” – Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác cấp CCCD tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác cấp CCCD tại xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ

Đồng chí Giám đốc CATP chỉ rõ, để sáng tạo được, bản thân từng cán bộ, chiến sỹ phải đau đáu suy nghĩ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu và vượt mục tiêu, không thể chưa làm đã kêu khó thì không thể có sáng tạo, đổi mới.

“Trong kế hoạch đã nêu rõ, “dễ làm trước, khó làm sau, đông làm trước, đơn lẻ làm sau, ngày làm xa, đêm làm gần”. Chúng ta đang nỗ lực thực hiện chỉ tiêu, vì vậy trong thời gian nhanh nhất phải đạt được chỉ tiêu đó. Máy móc có thể đang hạn chế, song như thế đòi hỏi phải tính toán để giải quyết được khối lượng công việc nhiều nhất; phải có sự phân loại, loại nào dễ, loại nào khó, loại nào làm ngày, loại nào làm đêm. Phải điêu luyện, thành thục từng khâu, nhuần nhuyễn trơn tru giữa các khâu. Bởi, công tác cấp CCCD mới là hoạt động dây chuyền, phải đảm bảo độ chính xác của từng khâu tham gia dây chuyền. CATP từ khâu kiểm tra, lãnh đạo tổ chức thực hiện, nguồn lực đều có giải pháp và được điều chỉnh thường xuyên, kịp thời” Trung tướng Nguyễn Hải Trung gợi mở.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác cấp CCCD tại CAH Chương Mỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác cấp CCCD tại CAH Chương Mỹ

Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu Công an huyện Chương Mỹ, nếu nhân lực thiếu thì phải đề xuất, phải bồi dưỡng, tập huấn. Chỉ huy đơn vị phải vào cuộc, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, kiểm soát, đồng thời vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa làm vừa đào tạo bồi dưỡng, từ đó, lựa chọn những cán bộ, chiến sỹ có kỹ năng thành thạo nhất để phân công làm những phần việc khó nhất. "Công an huyện Chương Mỹ cần tập trung sáng tạo, giảm bớt sự vất vả cho cán bộ chiến sỹ nhưng phải tăng hiệu quả chất lượng, tiến độ; chủ động về nguồn công dân để phát huy tối đa sự khai thác máy móc, thiết bị. Phải có quyết tâm, sự sâu xát của lãnh đạo, sự sáng tạo của mỗi cá nhân, sự quan tâm của lãnh đạo chỉ huy Công an huyện với cán bộ, chiến sỹ trực tiếp làm nhiệm vụ cấp CCCD", Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh.

Trên cơ sở buổi kiểm tra, Giám đốc CATP yêu cầu, Công an huyện Chương Mỹ và các phòng nghiệp vụ liên quan phải thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm, tiếp tục có phương án hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đồng chí Giám đốc giao Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Phòng Tham mưu bàn bạc, thống nhất để xây dựng quy trình chuẩn như một dòng chảy liên tục, không để vướng mắc; cụ thể từng bước phải làm gì để hướng dẫn các đơn vị từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng…

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác kiểm tra công tác cấp CCCD tại CAQ Hà Đông

Trung tướng Nguyễn Hải Trung và đoàn công tác kiểm tra công tác cấp CCCD tại CAQ Hà Đông

Tại Công an quận Hà Đông, Trung tướng Nguyễn Hải Trung biểu dương, đánh giá cao sự sáng tạo, linh hoạt, khoa học của chỉ huy Công an quận cũng như lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát khu vực đã có nhiều biện pháp để số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý mỗi ngày cao nhất toàn thành phố.

Cùng với đó, đồng chí Giám đốc và chỉ huy các phòng nghiệp vụ đã chỉ đạo, gợi mở một số vấn đề về công tác phục vụ nhân dân, như có sự phân luồng để giảm tải số lượng công dân tập trung, giảm thời gian chờ đợi của công dân. Các địa điểm đón tiếp công dân phải chủ động bố trí nước uống, ánh sáng, quạt mát chu đáo, phục vụ nhân dân tốt nhất.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn kiểm tra do Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác cấp CCCD lưu động tại CAH Gia Lâm và một số xã trên địa bàn huyện.