Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn Quốc khánh 2-9 trên địa bàn Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sáng 31-8, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 8, triển khai công tác trọng tâm tháng 9-2020...

Cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến tại 32 điểm cầu, có sự tham gia của đông đảo chỉ huy, cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong toàn lực lượng Công an Thủ đô.

Đây cũng là buổi giao ban tháng đầu tiên của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, trên cương vị Giám đốc CATP Hà Nội, có sự tham gia đầy đủ của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn lực lượng CATP Hà Nội.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, gửi lời chào, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể các tướng lĩnh, sỹ quan, CBCS, công nhân viên và gia đình các CBCS trong toàn lực lượng CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị giao ban trực tuyến (Ảnh Lam Thanh)

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu khai mạc Hội nghị giao ban trực tuyến (Ảnh Lam Thanh)

Đánh giá sơ bộ, toàn diện tình hình ANTT trong tháng 8, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh: Trong tháng 8, trên địa bàn TP diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặt ra yêu cầu rất cao về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; các thế lực thù địch, phản động tập trung tuyên truyền, chống phá nhất là vấn đề liên quan đến công tác Đại hội Đảng; tình hình tội phạm về TTATXH tuy giảm, nhưng vẫn còn một số loại tội phạm có diễn biến phức tạp, gây bức xúc trong dư luận.

Tình hình ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp, số người chết và số người bị thương về TNGT vẫn còn cao. Cháy nổ tăng cả về số vụ và thiệt hại. Đặc biệt, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, hoạt động của các doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh về ANTT trên địa bàn.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo các giải pháp phù hợp, giải quyết hiệu quả những vấn đề nổi lên. Cụ thể, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn, nhất là Đại hội Đảng các cấp; kiềm chế, kéo giảm tội phạm về TTXH.

Tiếp tục duy trì tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt cao, đã triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự; khám phá nhiều vụ việc nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm. Tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 75 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

CATP Hà Nội cũng tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ CATP lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, không có CBCS trong CATP Hà Nội nhiễm Covid-19...

Trên tinh thần cải cách hành chính, quyết liệt, đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, đồng chí Giám đốc yêu cầu chỉ huy các đơn vị tập trung nghiên cứu tài liệu, phát biểu ngắn gọn trong đó tập trung vào những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập và nguyên nhân, từ đó đề xuất các giải pháp, kiến nghị sát hợp với thực tiễn.

Ngay sau lời phát biểu khai mạc của Giám đốc CATP Hà Nội, đồng chí Trưởng Phòng Tham mưu đã báo cáo tóm tắt trước Hội nghị tình hình, kết quả các mặt công tác Công an trong tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9-2020...