Giám đốc CATP Hà Nội tiếp Lãnh sự, Tùy viên cảnh sát Đại sứ quán Hàn Quốc

ANTĐ - Chiều nay (6-5), Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội đã tiếp và làm việc với ngài Yoon Hee Seog, Lãnh sự, Tùy viên cảnh sát Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và đoàn công tác Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể CBCS công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhiệt liệt hoan nghênh ngài Yoon Hee Seog và đoàn công tác Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại CATP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cũng đã chia sẻ với Chính phủ và người dân Hàn Quốc về 2 vụ tai nạn chìm phà và va chạm tàu điện ngầm vừa xảy ra.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP làm việc với đoàn công tác Hàn Quốc

Theo đồng chí Giám đốc CATP, trong những năm qua, quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia, trong đó mối quan hệ giữa đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam với Công an Hà Nội đã không ngừng phát triển. CATP luôn nỗ lực đảm bảo an ninh cho công dân Việt Nam và các quốc gia khác, trong đó có cộng đồng người Hàn Quốc tại Hà Nội. Theo thống kê, có trên 20.000 công dân Hàn Quốc đang sinh sống, học tập, làm việc tại thành phố Hà Nội, tập trung chủ yếu tại khu vực Mỹ Đình, Cầu Giấy. Ngoài ra còn có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp Hàn Quốc đang triển khai hàng loạt dự án lớn trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu tại buổi làm việc, Lãnh sự, Tùy viên cảnh sát Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Yoon Hee Seog và đại diện Hội người Hàn tại Việt Nam cám ơn Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã dành thời gian tiếp đoàn và mong muốn các bên sẽ thường xuyên giao lưu, gặp gỡ, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia. Đoàn công tác Hàn Quốc mong muốn CATP tiếp tục tạo điều kiện, đảm bảo an ninh, an toàn cho cộng đồng công dân Hàn Quốc đang cư trú tại Hà Nội. Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam cũng mong muốn CATP sẽ phối hợp tổ chức các buổi tuyên truyền để công dân Hàn Quốc nắm rõ hơn các quy định, pháp luật Việt Nam…

Các bên đều mong muốn hoạt động giao lưu, trao đổi sẽ được tổ chức thường xuyên

Trước những vấn đề được ngài Lãnh sự, Tùy viên cảnh sát Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Hội người Hàn tại Việt Nam nêu ra, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ lập đường dây nóng và hòm thư điện tử để công dân Hàn Quốc có thể liên hệ trực tiếp với CATP khi cần trao đổi, giải quyết sự việc xảy ra. Bên cạnh đó, CATP sẽ chỉ đạo phòng nghiệp vụ tập trung nắm thông tin về các đối tượng phạm tội gây án nhằm vào công dân Hàn Quốc nói riêng, từ đó có biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, giải quyết triệt để.