Giám đốc CATP Hà Nội thân mật tiếp Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản

ANTĐ - Chiều 22-4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thân mật tiếp ngài Sugiyama Daisuke, Bí thư thứ hai, phụ trách an ninh Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đến chào tạm biệt kết thúc nhiệm kỳ và ngài Hiroshi Konishi, người kế nhiệm ông Sugiyama Daisuke tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. 

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng ngài Sugiyama Daisuke hoàn thành nhiệm kỳ công tác 3 năm tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội và bày tỏ vui mừng đón ngài Hiroshi Konishi tiếp tục kế nhiệm công việc này.

“Trong nhiệm kỳ công tác của ngài Sugiyama Daisuke, giữa CATP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản có mối quan hệ rất tốt” - Giám đốc CATP Hà Nội đánh giá và chúc ngài Sugiyama Daisuke cùng gia đình luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn, cá nhân ngài Sugiyama Daisuke tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của Chính phủ Nhật Bản giao phó trong cương vị mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa và quà lưu niệm cho ngài Hiroshi Konishi (bên trái), người kế nhiệm ngài Sugiyama Daisuke, nguyên Bí thư thứ hai, phụ trách an ninh Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam


Cảm ơn CATP Hà Nội luôn quan tâm đến cuộc sống của công dân Nhật Bản tại Hà Nội và đảm bảo tuyệt đối an toàn cho họ, ngài Sugiyama Daisuke tin tưởng sự phối hợp giữa Đại sứ quán Nhật Bản và CATP Hà Nội luôn tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả hơn nữa trong tương lai. Nguyên Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam trân trọng giới thiệu người kế nhiệm của mình và bày tỏ mong muốn CATP Hà Nội tiếp tục quan tâm giúp đỡ ngài Hiroshi Konishi trong nhiệm kỳ công tác mới tại Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà lưu niệm cho ngài Sugiyama Daisuke, nguyên Bí thư thứ hai, phụ trách an ninh Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam

Trong không khí thân mật và trọng thị, Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam - ngài Hiroshi Konishi cảm ơn lãnh đạo CATP Hà Nội dành thời gian tiếp đón tiếp và bày tỏ vui mừng được nhận công tác tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam. Ngài Hiroshi Konishi đã nói vài câu tiếng Việt chào xã giao và giới thiệu bản thân, và cho biết đã học ngôn ngữ này tại Thủ đô Tokyo một năm, trước khi nhận công tác tại Việt Nam. Bí thư thứ hai Đại sứ quán Nhật Bản cho biết sẽ tiếp tục trau dồi Tiếng Việt và làm việc tích cực để hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Đại sứ quán Nhật Bản ở Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (giữa, bên phải) thân mật tiếp đoàn khách Đại sứ quán Nhật Bản đến thăm, chào xã giao


Cho rằng, CATP Hà Nội và Đại sứ quán Nhật Bản có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp trong những năm qua và sự phối hợp giữa hai bên rất có ý nghĩa, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết: “Ngày 19-4 vừa qua, được sự ủy quyền của UBND TP Hà Nội, Giám đốc CATP đã ký kết Hợp đồng đại lý với Hệ thống Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICS) theo hoạt động hỗ trợ phi dự án (gói thầu cung cấp xe hơi thế hệ mới) của Chính phủ Nhật Bản cho TP Hà Nội”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, trên cương vị của mình ngài Hiroshi Konishi tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với CATP Hà Nội, phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản. 

Tin cùng chuyên mục