Hà Nội

Giám đốc CATP Hà Nội ân cần thăm hỏi chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Chiều 18/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên Thượng sỹ Bùi Văn Hoai, chiến sỹ đội 6 – Trung đoàn Cảnh sát cơ động bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Sáng 18/5, Thượng sỹ Bùi Văn Hoai cùng cán bộ chiến sỹ tổ công tác Y2/141 – CATP Hà Nội làm nhiệm vụ “cắm chốt” tại ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã đã bị một đối tượng manh động đâm trực diện khiến Thượng sỹ Hoai bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu gấp tại bệnh viện Việt Đức.

Sau hơn hai giờ cấp cứu, đồng chí Hoai đã được các y bác sỹ phẫu thuật, bó bột thành công chân bị gẫy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP Hà Nội ân cần thăm hỏi tình trạng 

sức khỏe Thượng sỹ Bùi Văn Hoai...
Giám đốc CATP Hà Nội ân cần thăm hỏi chiến sỹ bị thương trong khi làm nhiệm vụ ảnh 2
... và tặng quà động viên Thượng sỹ Hoai sớm bình phục

Nhận được thông tin trên, ngay trong chiều 18/5, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP Hà Nội cùng Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động – CATP đã đến thăm, động viên và tặng quà cho Thượng sỹ Bùi Văn Hoai. Ân cần hỏi thăm và động viên thượng sỹ Hoai, đồng chí Giám đốc cũng đề nghị Trung đoàn Cảnh sát cơ động – CATP tích cực phối hợp với các y bác sỹ tận tình chăm sóc để Thượng sỹ Bùi Văn Hoai sớm hồi phục, trở về đơn vị, tiếp tục làm việc, góp công sức vì Thủ đô bình yên.

Cảm động trước sự quan tâm của Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Thượng sỹ Bùi Văn Hoai và gia đình gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới đồng chí Giám đốc và Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động.

Đại diện Báo ANTĐ, Hội nhà báo thành phố Hà Nội và Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim 

chi nhánh Hà Nội thăm, động viên Thượng sỹ Hoai

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Thượng tá An Văn Huân, Phó Tổng biên tập báo An ninh Thủ đô thay mặt Ban biên tập cùng ông Nguyễn Viêm Hoàng, Phó Chủ tịch thường trực Hội nhà báo Thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Hải Bằng, Giám đốc Trung tâm mua sắm Nguyễn Kim chi nhánh Hà Nội cũng đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng quà Thượng sỹ Bùi Văn Hoai. Thượng sỹ Hoai xứng đáng là một tấm gương để cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội học tập, noi theo.