Giám đốc cầm đầu ổ nhóm khai thác cát trái phép thu lợi bất chính hơn chục tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Doanh nghiệp được giao đất làm bãi trung chuyển vật liệu xây dựng, song Ngọc đã lợi dụng việc này để tổ chức khai thác cát trái phép, thu lợi bất chính số tiền rất lớn...

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Văn Ngọc (SN 1980, trú ở phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Văn Hiển (SN 1975, trú ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam); Nguyễn Văn Thấu (SN 1986, ở xã Phù Vân, TP Phủ Lý, Hà Nam) và Nguyễn Văn Khuê (SN 1986, trú xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) cùng về tội “Vi phạm các quy định về khai thác cát trái phép”.

Giữ vai trò đồng phạm giúp sức, Nguyễn Văn Tụy (SN 1982, trú ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam); Nguyễn Văn Hoàng (SN 1997, ở xã Phù Vân, TP Phủ Lý, Hà Nam); Đỗ Văn Cường (SN 1993, trú tại thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, Hà Nam); Nguyễn Văn Sinh (SN 1990, ở xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) và Nguyễn Văn Chí (SN 1983, trú ở xã Phù Vân, TP Phủ Lý, Hà Nam) cũng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Cơ quan chức năng xác định thiệt hại trong vụ án.

Cơ quan chức năng xác định thiệt hại trong vụ án.

Theo cáo trạng truy tố, Công ty TNHH Một thành viên khai thác và thương mại Kim Sơn (Công ty Kim Sơn) do bị can Vũ Văn Ngọc làm giám đốc. Công ty Kim Sơn được UBND TP Hà Nội giao cho hơn 20.000m2 đất tại phường Liên Mạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để làm bãi chứa, trung chuyển vật liệu xây dựng.

Cuối năm 2019, Ngọc quen bị can Nguyễn Văn Hiển. Lúc này, Hiển có một tàu thủy không đăng ký và tự gắn biển số HD-1378 và HD-0078. Con tàu này được lắp đặt các thiết bị dùng vào việc hút cát nên Ngọc thỏa thuận với Hiển về việc anh ta sẽ dùng con tàu trên đi khai thác cát trái phép tại khu vực sông Hồng, rồi đổ về bãi phế liệu của Ngọc để bán kiếm lời.

Sau đó, Hiển thuê các bị can khác trong vụ án khai thác cát trái phép. Khoảng 1h20 ngày 26-5-2020, khi Nguyễn Khuê cùng với Nguyễn Văn Thấu và Đỗ Văn Cường đang hút cát đen từ lòng sông Hồng lên khoang tàu thì bị tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ của CATP Hà Nội phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra xác định được từ tháng 10-2019 đến 26-5-2020, Ngọc đã chỉ đạo Hiển thuê các thuyền viên khai thác cát trái phép với 622 chuyến tàu, tương ứng với tổng khối lượng 197.501,3 m3 cát và bằng hơn 11 tỷ đồng.

Qua đó, Vũ Văn Ngọc thu lời bất chính hơn 307 triệu đồng, Nguyễn Văn Hiển thu lợi bất chính hơn 132 triệu đồng. Từ tháng 10-2019 đến 26-5-2020, Nguyễn Văn Thấu đã khai thác 622 chuyến với tổng khối lượng 197.501,4m3 cát, bằng hơn 11 tỷ đồng và đã thu lời bất chính hơn 93 triệu đồng.

Tương tự, Nguyễn Văn Khuê bị xác định đã khai thác 563 chuyến với tổng khối lượng 178,739,4 m3 cát, bằng hơn 10 tỷ đồng và thu lời hơn 84 triệu đồng. Các bị can còn lại cũng bị xác định là đã thu lợi hàng chục triệu đồng.

Tới đây, khi vụ án được đưa ra xét xử, nếu bị kết tội theo khoản 2, Điều 227 – Bộ luật Hình sự năm 2015 thì Vũ Văn Ngọc, Nguyễn Văn Hiển và đồng phạm sẽ bị áp dụng mức án từ 2 năm tù đến 7 năm tù hoặc sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng.