Dịch vụ đô thị tại Hà Nội:

Giảm đầu mối, hạ giá thành, tăng chất lượng

ANTĐ - Phát biểu tại hội nghị giao ban quý I-2016 giữa Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã sáng 6-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu ra hàng loạt đầu việc quan trọng trong Năm trật tự văn minh đô thị 2016 mà thành phố đang triển khai.

 

Phát biểu tại hội nghị giao ban quý I/2016 của thành phố Hà Nội sáng 6-4, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội sẽ tiến hành cắt tỉa, hạ độ cao toàn bộ hệ thống cây xanh trên địa bàn, việc cắt tỉa này sẽ được thực hiện thường xuyên hàng năm nhằm đảm bảo mỹ quan, an toàn.

Liên quan đến chủ trương chỉnh trang đường phố, cây xanh đô thị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, trước đây, hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố thường sau 5 năm mới thực hiện việc cắt tỉa, hạ độ cao, chỉ trừ mưa bão hoặc cây đổ mới cắt tỉa ngay. Nhưng tới nay, Hà Nội sẽ thực hiện việc cắt tỉa, hạ độ cao cây xanh hàng năm.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu rà soát lại các lĩnh vực, tập trung đầu mối quản lý, tiết kiệm ngân sách

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, việc này nhằm đảm bảo 3 mục tiêu: thứ nhất, phấn đấu để cây xanh trở thành một công cụ để làm đẹp cho Hà Nội, đảm bảo cảnh quan đô thị; thứ hai là bảo đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa bão; thứ ba là việc trồng mới và cải tạo, phát triển cây xanh phải đảm bảo an toàn trong thi công, tiết giảm được chi phí cắt tỉa cây xanh.

“Từ trước đến nay, chi phí cho cắt tỉa cây xanh dao động từ 2,5 đến 4 triệu đồng/ 1 cây xanh, còn hiện nay sẽ tiết giảm xuống từ 700.000-900.000 đồng khi cắt tỉa 1 cây xanh” – Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói.

Hiện nay, một số quận huyện đã lập dự án cải tạo trồng mới cây xanh. Chủ tịch UBND TP  lưu ý các quận, huyện này phải tuân thủ nguyên tắc, hệ thống cây xanh chỉ được trồng mới sau khi được UBND TP chấp thuận. Trồng cây gì, trên phố nào... phải đảm bảo tiêu chuẩn. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ triển khai trồng các loại cây có hoa đẹp như Lộc Vừng, hoa Ban…

Cũng nằm trong nội dung triển khai Năm trật tự văn minh đô thị 2016, thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành rà soát lại các đầu việc, chuyển thành một đầu mối quản lý. Ví dụ, về quảng cáo trên các tuyến phố, trước đây, lĩnh vực này thuộc 5 đơn vị quản lý, giờ chuyển sang một đầu mối quản lý duy nhất là Sở Văn hóa-Thể thao; hay việc quản lý đèn trang trí trên các tuyến phố, điểm vui chơi công cộng, trước đây có 4 đơn vị cùng thực hiện, nay cũng giao về một đầu mối là Sở Văn hóa-Thể thao chịu trách nhiệm thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa...

Liên quan tới quản lý đô thị, lấy ví dụ về dự án xây dựng tuyến phố Lê Trọng Tấn, Chủ tịch UBND TP cho biết, thành phố sẽ triển khai xây dựng tuyến phố này với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đảm bảo có thể sử dụng được 50-70 năm, tránh tình trạng các tuyến phố cứ đào lên đào xuống để sửa chữa khiến nhân dân bức xúc.
Cũng theo Chủ tịch UBND TP, Hà Nội sẽ thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng trên địa bàn. “Hiện nay, chi phí 1 năm từ 240-260 tỷ đồng tiền điện chiếu sáng công cộng, nếu chúng ta thay thế toàn bộ được hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn bằng đèn Led  thì sẽ tiết kiệm được khoảng một nửa chi phí tiền điện chiếu sáng, xuống chỉ còn 90-120 tỷ đồng” – Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung nói.

Cùng với đó, thành phố sẽ chấn chỉnh hoạt động của hệ thống thu gom, vận chuyển rác thải. Năm 2016 sẽ thực hiện theo phương thức đặt hàng, giảm giá. Mô hình tại quận Long Biên cho thấy có thể giảm được 40% chi phí. Các doanh nghiệp khi đối thoại với thành phố đều cam kết giảm giá nhưng chất lượng thu gom, xử lý rác thải phải cao hơn. Về thu gom rác thải sẽ dần được cơ giới hóa, vừa hút rác, hút bụi. Việc này hiện đang thí điểm ở phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) và sắp tới sẽ nhân rộng ra các quận nội thành.

Trong lĩnh vực giao thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, từ 1-4-2016, toàn thành phố sẽ không cấp thêm bất cứ một lốt xe taxi nào, đồng thời phải rà soát, quy hoạch lại đội ngũ taxi theo hướng giảm số đầu xe.