Giảm án cho bị cáo buôn ma túy, tại phiên tòa đầu xuân Đinh Dậu

ANTD.VN - Sáng nay (14-2), khai mở phiên tòa đầu năm Đinh Dậu, TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm án cho bị cáo phạm tội về ma túy.

Cụ thể, với căn cứ bị cáo ăn năn, hối cải và thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm 2 năm tù cho Cao Đắc Dũng (SN 1980, trú ở phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 2, Điều 194-BLHS.

Trước đó, theo bản bán sơ thẩm của TAND quận Đống Đa cùng lời khai nhận tội của bị cáo, tối 2-6-2016, tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa, lực lượng CAQ Đống Đa phát hiện Cao Đắc Dũng và một nam thanh niên đi trên 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Cao Đắc Dũng tại phiên tòa phúc thẩm 

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ trên người Dũng tổng cộng 27 túi nilon chứa tổng số gần 18 gram ma túy là Methamphetamine và Heroin. Ngoài ra, đối với chiếc xe máy Honda SH sử dụng làm phương tiện đi lại, Dũng cũng không chứng minh được đối tượng là chủ sở hữu hợp pháp.

Về nguồn gốc số ma túy bị thu giữ, bị cáo khai nhận, ngày 1-6-2016, Dũng tới khu vực cầu Định Công mua của đối tượng lạ mặt với giá 5 triệu đồng. Sau đó, bị cáo mang về một nhà nghỉ ở phố Định Công xé lẻ ra và đóng gói vào 27 túi nilon nhỏ mang theo người nhằm mục đích bán kiếm lời, khi gặp khách.

Đến tối 2-6-2016, Dũng nhờ nam thanh niên (em họ Dũng) điều khiển xe máy chở đối tượng tới nhà người quen để lấy chiếc xe máy SH. Và khi bị cáo cùng em họ đi về tới phố Xã Đàn thì bị lực lượng CAQ Đống Đa kiểm tra, phát hiện ra ma túy.

Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan tố tụng nhận thấy, tuy bị cáo khai mua chiếc xe máy SH ở chợ xe Dịch Vọng (Cầu Giấy) trước đó không lâu nhưng không có gì chứng minh. Tuy nhiên khi tra cứu tàng thư, CQĐT cũng không xác định được người đứng tên đăng ký chiếc xe máy  này là ai. Do đó, cơ quan công an quyết định tách rút phần tài liệu về chiếc xe SH để tiếp tục làm rõ.

Đối với nam thanh niên đi cùng Dũng vào thời điểm phát hiện ra ma túy, CQĐT nhận thấy người này không hề liên quan gì đến hành vi tội phạm của bị cáo. Lời khai của Dũng và nam thanh niên kia hoàn toàn phù hợp nhau. Vì vậy, các cơ quan tố tụng không đề cập xử lý đối với em họ bị cáo.

Với nội dung vụ án nêu trên, đồng thời xét nhân thân từng có 2 tiền án về tội phạm liên quan đến ma túy và ở thời điểm đưa vụ án ra xét xử, bị cáo vừa bị TAND quận Thanh Xuân áp dụng 5 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, do đó TAND quận Đống Đa quyết định tuyên phạt Cao Đắc Dũng 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tiếp tục thành khẩn khai nhận hành vi mua bán ma túy ở lần phạm tội thứ tư này. Mặt khác, xét thấy mức án mà cấp tòa sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo có phần nghiêm khắc nên TAND TP Hà Nội quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm để giảm cho Dũng 2 năm tù.

Sau cùng, tổng hợp hình phạt với bản án của TAND quận Thanh Xuân hồi tháng 1-2016, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Cao Đắc Dũng 15 năm 6 tháng tù giam.