Vui buồn trào lưu người đẹp đóng phim

ANTĐ - Rõ ràng, chuyện người đẹp đi đóng phim là chuyện vui của họ, nhưng bên cạnh đó là sự chạnh lòng cho những diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp nhưng có khi cả đời chưa bao giờ lên được 1 giây hình trên màn ảnh chiếu rạp!

Vui buồn trào lưu người đẹp đóng phim  ảnh 1

Người mẫu Ngọc Trinh tự bỏ tiền ra để làm phim chiếu rạp về cuộc đời của mình

Nhà sản xuất vui 

Ngọc Trinh vừa ra mắt bộ phim “Vòng eo số 56” với 2 vị trí quan trọng là nhà sản xuất kiêm diễn viên chính. Phim được Ngọc Trinh chia sẻ là lấy cảm hứng từ cuộc đời thật của mình, dĩ nhiên độ hư cấu bao nhiêu phần trăm trong phim thì chỉ có nhân vật chính mới rõ, nhưng dưới bàn tay nhào nặn thuần thục của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, khán giả cũng đôi phần đồng cảm với nữ chính trong phim cũng là nữ chính ngoài đời: Ngọc Trinh.

Trước đó, bộ phim “Quyên” cũng mời người đẹp Vũ Ngọc Anh, chưa từng tham gia diễn xuất vào vai chính. Diệp Lâm Anh, Hồng Quế, Bình Minh, Vĩnh Thụy, Huỳnh Bích Phương… với xuất thân người mẫu, vũ công, sở hữu ngoại hình đẹp nên gần đây liên tục xuất hiện trên màn ảnh rộng. 

Câu hỏi đặt ra là vì sao người đẹp lại đua nhau đi đóng phim nhiều đến vậy? Cho dù cách mà họ lý giải thường là vì đam mê diễn xuất và muốn thử thách mình ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, nhưng kỳ thực ai cũng biết câu trả lời từ phía nhà sản xuất chỉ có thể là vì hai chữ “an toàn”.

Thời buổi kinh tế thị trường, phim cũng là một một ngành kinh doanh như bao ngành nghề khác.

Ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản… phim ảnh còn được coi là một ngành công nghiệp mũi nhọn. Tại Việt Nam, các hãng phim tư nhân nhận thấy thị trường khán giả tiềm năng và thiếu thốn các món ăn tinh thần nên cũng đua nhau nhảy vào sản xuất phim. Bài toán lợi ích kinh tế đặt ra là làm sao phim hút được khán giả đến rạp?

Đầu tiên, phải mạnh về truyền thông. Logic đó đã khiến cho người mẫu, ca sỹ, vũ công, hoa hậu… đua nhau lên màn ảnh, bởi lẽ họ chính là yếu tố đảm bảo cho truyền thông, họ có đối tượng hâm mộ rộng, họ cũng đam mê diễn xuất, họ thậm chí không cần lấy cát-sê và có thể bỏ tiền ra để làm phim về chính cuộc đời mình như Ngọc Trinh chẳng hạn.

  Vui buồn trào lưu người đẹp đóng phim  ảnh 2

Người đẹp Ngọc Anh được giao vai quan trọng nhất trong phim “Quyên” ở lần đầu tiên lấn sân điện ảnh


Diễn viên chuyên nghiệp buồn

Thế nhưng, khi màn ảnh rộng nhộp nhịp với những cô gái “chân dài” thì các diễn viên được đào tạo chính quy trong các trường điện ảnh hàng đầu lại tủi thân với sân khấu kịch nhỏ, những vai diễn nhỏ trên truyền hình hoặc có người không có vai diễn. Nhìn dàn diễn viên trẻ gần đây có thể thấy, họ có ngoại hình tốt, có đam mê và học hành bài bản nhưng số người xuất thân đào tạo chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Liệu có bất công không khi những diễn viên không chuyên lại đương nhiên xuất hiện trên phim điện ảnh, còn người chuyên nghiệp lại không có “cửa” chỉ vì không có sức hút với truyền thông cho dù diễn xuất tốt?

Không chỉ diễn viên chuyên nghiệp “tủi thân” mà đạo diễn những bộ phim có người đẹp đóng cũng than buồn khi phải chỉ đạo diễn xuất cho “cây xương rồng di động” (nguyên văn câu nói của một vị đạo diễn nổi tiếng). Vị này cho biết, ông rất “dị ứng” với người đẹp hoặc người mẫu đóng phim vì họ chỉ có bản năng chứ không hề có kỹ thuật diễn.  

Cũng theo người này chia sẻ thì việc nhà sản xuất muốn an toàn là điều dễ hiểu nhưng đôi khi họ quá chú ý đến mục tiêu là phải thắng lớn, thắng đậm nên vô tình quên mất yếu tố nghệ thuật của phim. Vô số phim hài nhảm nhí không có nội dung vẫn ùn ùn ra rạp công chiếu, mời những danh hài, siêu mẫu, ca sỹ, người đẹp lên phim để kéo doanh thu và truyền thông chú ý. 

Rõ ràng, để có một nền điện ảnh chuyên nghiệp thì cần có nhiều nhà đầu tư không ngại bỏ kinh phí cho những dự án phim điện ảnh nghiêm túc, có giá trị nghệ thuật. Thế nhưng, đồng tiền luôn đi liền với khúc ruột, nếu kinh phí đầu tư không thể thu lại thì cho dù là kịch bản hay, đạo diễn giỏi cũng chưa chắc dám mạo hiểm chi tiền. Cuối cùng thì, ai có thể chi tiền ra và đánh cược với doanh thu phim thì người đó sẽ được ra rạp, kể cả là người đẹp như Ngọc Trinh.