- Cận cảnh cây cầu đồ sộ, xây dựng trái phép tại di sản Tràng An
- Tràng An chính thức trở thành Di sản Thế giới
- Nước non Tràng An
Cận cảnh công trình xây dựng trái phép, xâm phạm vùng lõi di sản Tràng An tại núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
Bà Nguyễn Thị Cúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, công trình xây dựng “khủng” xâm phạm quần thể danh thắng Tràng An bắt đầu được tháo dỡ từ ngày 30-3-2018, dự kiến sẽ hoàn thành trong khoảng 1 tháng (từ 30-3 đến 30-4-2018). Bà Nguyễn Thị Cúc đánh giá, sau hơn 1 tháng, đến thời điểm này việc tháo dỡ mới thực hiện được vỏn vẹn khoảng 10% là quá chậm trễ. Không chỉ vậy, mấy ngày nay việc tháo dỡ đang có dấu hiệu chững lại.
Trước tình hình đó, UBND huyện Hoa Lư đã tiến hành làm việc với công Nguyễn Văn Son – Giám đốc Công ty CP du lịch Tràng An. Tại đây, các lý do được ông Nguyễn Văn Son đưa ra với UBND huyện Hoa Lư để giải thích cho việc tháo dỡ chậm trễ là: muốn tháo dỡ công trình trái phép mà khiến cảnh quan không bị ảnh hưởng thêm thì cần thận trọng; đơn vị này không sử dụng nhiều máy móc quá hiện đại mà chủ yếu là tháo dỡ thủ công nên mất nhiều thời gian.
Cũng theo bà Nguyễn Thị Cúc, UBND huyện Hoa Lư vẫn đang theo dõi rất sát sao việc tháo dỡ công trình trái phép trên, do đó vài ngày trước, khi thấy phía công ty của ông Nguyễn Văn Son tập kết vài bao đất định mang lên khu vực đang tháo dỡ và nói để trồng tre, UBND huyện Hoa Lư đã huy động lực lượng ngăn không cho mang đất lên.
Trả lời câu hỏi, nếu Công ty CP Du lịch Tràng An không thực hiện việc tự tháo dỡ như đề nghị thì UBND huyện Hoa Lư có thực hiện phương án cưỡng chế hay không, bà Nguyễn Thị Cúc chia sẻ, trước 5h chiều hàng ngày UBND huyện Hoa Lư đều báo cáo tình hình tháo dỡ công trình xâm phạm lên UBND tỉnh Ninh Bình, do đó nếu muốn cưỡng chế tháo dỡ công trình này thì phải chờ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Ninh Bình và đoàn thanh tra liên ngành.