Tự tay tố mình hiếp dâm, chiêu PR "quái dị" của showbiz Việt

ANTĐ - Nếu như khoe thân làm hàng, tung thảm họa, viết tâm thư đã trở nên quen thuộc trong công nghệ PR của showbiz, những cái đầu lắm chiêu của nghệ sĩ và bầu sô còn bắt tay nhau nghĩ ra những chiêu bài kinh khủng, cực độc và có những chiêu số người dùng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Phim giả tình thật và vấn nạn "đạo"

Nắm rõ xu hướng dư luận rất quan tâm đến việc nghệ sĩ yêu nghệ sĩ nên không ít người sẵn sàng bắt tay nhau dùng bài “phim giả tình thật”, vừa PR được cho bộ phim, chương trình có sự tham gia của họ, vừa khiến tên tuổi của cả hai lúc nào cũng đủ độ nóng.

Khi Ngọc Anh và Quách Ngọc Ngoan hôn nhau say đắm trên sân khấu giới truyền thông chỉ nhảy vào phân tích mối quan hệ thực sự giữa hai người rồi đặt nghi vấn tình cảm, ngay cả hai nhân vật chính cũng úp mở với những thông tin trái chiều khiến Cặp đôi hoàn hảo càng “nóng” và tên tuổi của họ cũng như một cơn sốt trên các trang báo. Nhưng khi chương trình kết thúc cũng là lúc người ta nhận ra tính chân thật của nụ hôn nhiều toan tính này.

Cặp đôi Johnny Trí Nguyễn -  Ngô Thanh Vân hay Lý Nhã Kỳ - Việt Anh cũng là những cái tên khiến dư luận lạc vào ma trận những lời đồn đoán tình cảm. Cứ sau một sự hợp tác điện ảnh là những cử chỉ thân mật, những buổi hẹn hò “vô tình” bị báo chí bắt gặp khiến khán giả không thể không xem bộ phim có sự xuất hiện của họ, cũng như không thể bỏ ngoài tai việc cặp đôi tháp tùng nhau đi xem phim hay tham dự sự kiện.

Đặc biệt chiêu này còn có hiệu quả hơn khi một trong hai người dính nghi vấn đã có gia đình, câu chuyện người thứ ba khiến tổ ấm của nghệ sĩ lục đục là một mô tip quen thuộc nhưng luôn đủ độ câu khách.

Khi những nghệ sĩ chỉ chuyên “solo”, không có đối tác dùng chiêu phim giả tình thật thì họ dùng cách bắt tay với bầu sô cùng đi "đạo". Từ đạo ý tưởng, đạo nhạc, đạo phục trang, poster..., chẳng còn thiếu thứ gì mà những nghệ sĩ vốn nghèo nàn sự sáng tạo không bê nguyên xi về.

Cao Thái Sơn đạo đến 90% MV của Se7en rồi phủi tay nói chẳng biết Se7en là ai. Bảo Thy “mượn” ý tưởng MV Bubble Pop của ca sỹ HuynA nhưng vẫn chối đây đẩy khiến cái tên của họ được chú ý theo cách ngược lại của sự thành công và cố gắng, nhưng vẫn kịp đủ để dư luận đổ xô xem cái MV đó như thế nào. Và người nghệ sĩ bày ra chiêu này, chỉ cần thế là đủ.

Muôn kiểu PR: Từ nói xấu, đánh ghen đến tố nhau bán dâm


Nhiều người cho rằng việc ví showbiz như một cái chợ có vẻ chưa đúng, vì sự thật đôi khi còn...hơn thế. Nhiều nghệ sĩ Việt không ngần ngại nói xấu, đánh ghen đến tố nhau bán dâm để đánh bóng tên tuổi của chính mình.

Việc nói xấu nhau đã thành chuyện cơm bữa trong làng giải trí Việt, nhất là với những cặp đôi đã đường ai nấy đi thì việc nói qua nói lại rất được dư luận quan tâm hoặc như một cách khua chiêng gõ trống cho sự trở lại showbiz của mình.

Quang Hải – Hải Yến trần tình nhau ngay cả khi đã đứt gánh giữa đường, Ưng Hoàng Phúc bao lâu nay vẫn chẳng có sản phẩm âm nhạc nào mới ngoài việc tố Thủy Tiên từng đề nghị anh làm scandal để thu hút sự chú ý hay Diễm cuối Hoàng Anh của cố nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn vạch trần thói lăng nhăng của Huy Khánh là những trường hợp tiêu biểu cho việc dùng chiêu cãi cọ để hâm nóng tên tuổi.

Chiêu PR cực độc của showbiz: Tự tay tố mình hiếp dâm?
Lâu lắm rồi Ưng Hoàng Phúc không có dự định nào mới 

Và đương nhiên, như những chiêu quen thuộc khác, họ đạt được múc đích trở thành tâm điểm của dư luận trong một thời gian khá dài, mặc dù có thể đó chưa phải dưới góc nhìn tích cực.

Rồi đến những nghi án đánh ghen của vợ nhạc sĩ Dũng Đà Lạt với Uyên Linh, Quỳnh Nga bị đánh ghen trên máy bay cũng là khiến tên tuổi của nghệ sĩ nóng ran khắp các trang báo, mặc dù chẳng có chứng cứ gì cho việc bị đánh ghen ấy là thật.

Những cách làm càng chịu hạ thấp mình như thế này càng có mật độ phủ sóng rộng rãi và tốc độ thì nhanh hết sức.

Còn  nhớ điểm nóng showbiz thời gian vừa qua là việc phanh phui đường dây bán dâm nghìn USD của những Hồng Hà, Mỹ Xuân... Những tưởng vết nhơ đó phải nhanh chóng bị lãng quên để dư luận có cái nhìn tích cực hơn về giới người mẫu thì không, nhiều nghệ sĩ chẳng ai nhớ mặt đặt tên vội vã “ăn theo” tìm kiếm cơ hội nổi tiếng bằng việc tố nghệ sĩ bán dâm.

Stylist Đỗ Long úp mở về việc biết giá qua đêm của hàng loạt người đẹp trong showbiz, hay nam ca sĩ trẻ có cái tên lạ hoắc Phạm Nhật Huy cũng lên tiếng "tố dâm" và những góc khuất của làng người mẫu.

Và khi người ta còn đang quay cuồng trong cơn bão người mẫu bán dâm đó thì mọi thông tin liên quan đến hai chữ “bán dâm” đều trở thành từ khóa, người đọc cũng tìm hiểu xem cái người phát ngôn, người đi tố đó là ai, và phần nào, họ cũng đạt được mục đích là nổi tiếng.

Tự tố mình hiếp dâm?

Nghi vấn về chiêu PR độc nhất, kinh khủng nhất, khiến dư luận choáng váng nhất mà chắc ở Việt Nam cũng chỉ có một người dám làm là trường hợp tự tay tố cáo mình hiếp dâm người khác của ca sĩ Châu Việt Cường.

Châu Việt Cường là một ca sĩ ít tên tuổi, thế nên khi quả bom scandal “hiếp dâm nữ sinh Hải Phòng” phát nổ người ta mới ngơ ngác không biết đó là chàng ca sĩ nào?

Câu chuyện bắt đầu từ lời tố cáo tới cơ quan chức năng của một nữ sinh vì quá thần tượng Châu Việt Cường nên đã lên Hà Nội thăm anh, và cả hai lần lên thăm là hai lần cô bị “hiếp dâm”.

Lạ một điều là Châu Việt Cường bình thản đón nhận scandal này và nhiệt tình trả lời báo chí chi tiết những gì truyền thông muốn khai thác.

Mãi đến khi cô bé kia lẳng lặng rút đơn tố cáo dư luận mới ngã ngửa đặt câu hỏi, liệu đây có phải là chiêu PR cực độc và có một không hai để đạt được mục đích nổi tiếng của Châu Việt Cường?

Bầu sô trần tình về chiêu trò PR

Trước những chiêu trò được sử dụng nhan nhản trong showbiz, anh M, một bầu sô có tiếng mát tay nuôi gà lên tiếng "trần tình":

"Thực ra, việc lăng xê cho nghệ sỹ đầu tiên phải dựa trên năng lực của họ. Từ đó sẽ cùng nhau đưa ra những dự án, chiến lược để họ đến gần hơn với công chúng. Ví dụ cụ thể trong lĩnh vực âm nhạc, đầu tiên khi nhận lời làm việc chung với một ca sĩ nào đó, cần phải nghe họ hát, xem họ phù hợp với dòng nhạc nào. 

Sau đó, có thể đưa nghệ sỹ tham gia một vài cuộc thi âm nhạc, đưa ra những dự án trong công việc như singel, mini album, album, minishow. Mỗi dự án như vậy đều được tính toán một cách một cách kỹ lưỡng. Bên cạnh đó, sẽ là sự xuất hiện trên truyền thông của nghệ sỹ cùng dự án của mình.

Bên cạnh đó, để nghệ sỹ xuất hiện trong một số sự kiện như ra mắt phim, xuất hiện trong các sự kiện văn hóa, các show truyền hình như truyền hình thực tế.

Nhưng anh cũng cho biết "Cũng có thể, để nghệ sỹ nói về những lùm xùm của showbiz, tạo scandal... để dư luận biết đến nhiều hơn, nhưng sẽ là những phát ngôn mang ý nghĩa tích cực và đóng góp".

Với riêng cá nhân anh, việc để "gà" hạ thấp nhân phẩm dùng tới những chiêu hèn mạt nhất nhằm nổi tiếng thì hoàn toàn không có, vì đó cũng là con đường ngắn nhất để đánh mất hình ảnh trong mắt công chúng.

Bên cạnh những chiêu trò gây choáng váng phía sau cánh gà như thế này, người ta còn giật mình với những mánh bài câu dư luận của những show truyền hình thực tế đang làm mưa làm gió hiện nay. 
Chiêu PR cực độc của showbiz: Tự tay tố mình hiếp dâm?
Chiêu bài độc nhất vô nhị 
Chiêu PR cực độc của showbiz: Tự tay tố mình hiếp dâm?
Một nụ hôn nhiều toan tính