Trà Ngọc Hằng và đạo diễn Lê Hoàng gây "sốc" khi tiết lộ góc khuất của nghề người mẫu, diễn viên

ANTD.VN - Người đẹp gốc Cà Mau cho biết, lần cô đi thi một cuộc thi sắc đẹp, có một người đàn ông trong Ban tổ chức gọi điện mời uống cà phê ở trong…phòng khách sạn. Đạo diễn Lê Hoàng cũng kể lại lần anh chứng kiến các diễn viên nữ trong đoàn cứ đến tối là “mất tích”.

Xuất hiện trong một talkshow với đạo diễn Lê Hoàng có chủ đề “Góc khuất nghề người mẫu”, Trà Ngọc Hằng gây xôn xao khi thẳng thắn thừa nhận những góc khuất đầy cám dỗ khi dấn thân vào nghề người mẫu và hoạt động trong showbiz Việt. Chân dài sinh năm 1990 kể, ngày mới chân ướt chân ráo vào nghề, cô từng gặp phải không ít lời đề nghị khiếm nhã. Trong đó có một lần khi cô dự thi một sân chơi nhan sắc và lọt vào tầm quan tâm của một người đàn ông trong Ban tổ chức cuộc thi.

Sau cuộc trò chuyện xã giao, người này cho Trà Ngọc Hằng số điện thoại và sau đó mời cô đi uống cà phê, có điều là uống ngay ở trong phòng của khách sạn. Lúc đó, Trà Ngọc Hằng mới mười tám đôi mươi và chưa hiểu hết những cạm bẫy xung quanh nên không nghĩ quá nhiều về ý tứ đằng sau lời mời đó. Rất may, cô nói lại với mẹ mình về việc này và được mẹ khẳng định rằng, người đàn ông này có ý dụ dỗ mình. Vậy nên Trà Ngọc Hằng lập tức từ chối.

Cũng theo Trà Ngọc Hằng, khi chính thức bước chân vào hoạt động trong showbiz, rất nhiều lần cô nhận được những lời mời đi ăn tối từ những người đàn ông được gọi là đại gia. Dĩ nhiên kèm theo lời mời này là lời hứa hẹn: “em muốn cái gì cũng được”. Tuy nhiên, cô luôn cảnh giác và từ chối với những lời đề nghị kiểu như vậy.

Ở vị trí người dẫn dắt cuộc trò chuyện và đối thoại với Trà Ngọc Hằng, đạo diễn Lê Hoàng thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho rằng người mẫu là nghề nhiều tai tiếng nhất showbiz. Lý giải về điều này, vị đạo diễn nổi tiếng “đanh đá” nhất màn ảnh Việt cho biết, vì đặc trưng của nghề người mẫu là trình diễn hình thể, khoe vẻ đẹp của cơ thể, rồi hay phải chụp ảnh thời trang trong các bộ trang phục hết sức gợi cảm, kể cả bikini lẫn đồ nội y…Bên cạnh đó, anh nhận thấy môi trường làm việc của người mẫu khá nhiều cám dỗ, từ việc hay phải đi diễn xa, diễn đêm hôm khuya khoắt, ở khách sạn nhiều, gặp gỡ không ít người…và hay nhận được những lời mời mọc, rủ rê đi ăn, đi uống, rồi tặng quà. Chưa kể, công việc của người mẫu theo đạo diễn Lê Hoàng là không đem lại thu nhập ổn định, chỉ kiếm được tiền khi có show diễn.

Nói thêm về điều này, đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ, không chỉ có người mẫu mà cám dỗ cũng có ở các cô gái hoạt động trong lĩnh vực khác của showbiz, trong đó có phim ảnh. Minh chứng là có lần anh đi làm phim ở Phan Thiết và cả đoàn trú ngụ tại một khu resort. Chính mắt anh chứng kiến cảnh sau mỗi ngày quay, cứ tối đến là các cô gái trong đoàn phim bỗng dưng…mất tích. Sau này khi tìm hiểu anh mới biết là các cô diễn viên đó sang ăn và ngủ lại tại một resort kế bên, nơi có rất nhiều người đàn ông đang ở đó. Đạo diễn Lê Hoàng khẳng định, anh không tin là các cô gái này lại đi hẹn gặp bạn trai hay người yêu vì “không thể nào các bạn trai lại quen biết nhau một cách có tổ chức như vậy”.

Cá biệt, vị đạo diễn này quả quyết, các cô người mẫu sau mỗi show diễn thường nhận được lời mời đi ăn tối ở những nơi sang trọng, khi về lại mang theo món quà là những đồ hàng hiệu đắt tiền gọi là “quà ra mắt”. Theo suy nghĩ của Lê Hoàng, cánh đàn ông sẽ đánh giá những cô gái ngay lần gặp đầu tiên mà đã chịu nhận quà đắt tiền thì chắc cũng “dễ mua”, họ cũng sẽ có ý coi thường. Tuy nhiên, Trà Ngọc Hằng lại cho rằng đó không hẳn là sự đổi chác, mua bán mà cũng tùy trường hợp. Như chính bản thân cô, cũng được bạn trai tặng ngay một chiếc túi hàng hiệu ngay lần gặp đầu tiên, nhưng cuộc tình của cô cũng kéo dài 5 năm, hoàn toàn nghiêm túc, không có sự “mua bán” gì.

Trước chia sẻ của đạo diễn Lê Hoàng, Trà Ngọc Hằng thừa nhận, không chỉ có người mẫu mà cả các nữ diễn viên, ca sĩ cũng dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp, có điều hình như mọi người vẫn hay xoáy vào giới người mẫu hơn. Người đẹp miền Tây “mổ xẻ” nguyên nhân của việc này là do có lẽ các cô người mẫu đẹp hơn, chân dài hơn nên được chú ý hơn. Cô cũng mong rằng công chúng sẽ bớt định kiến với nghề người mẫu bởi “nghề nào cũng có người nọ, người kia”.

Về phần mình, Trà Ngọc Hằng cho rằng, cô thuộc số những chân dài gặp khá nhiều may mắn khi đến với nghề người mẫu. Theo đó, chỉ vài ngày sau khi cô đăng ký học lớp đào tạo về người mẫu tại Nhà Văn hóa Thanh niên (TP.HCM) thì được mời đầu quân về một công ty, có cơ hội vừa học vừa thực hành trình diễn. Cũng từ bước đệm này, cô được mời xuất hiện trong nhiều show thời trang lớn. Vì thế Trà Ngọc Hằng quả quyết, ngoài tài năng và niềm đam mê ra thì nghề người mẫu rất cần yếu tố may mắn và yếu tố này chiếm tới 50-60% thành công của một tên tuổi. Nhìn lại bản thân, Trà Ngọc Hằng tâm sự, cô chưa phải quá thành công nhưng ít ra cũng được nhiều người biết đến và quan trọng hơn cả là cô hài lòng với những gì mình đã làm được cũng như cuộc sống hiện nay.

“Các cô gái trẻ nếu theo nghề này hãy cố gắng sống với chính mình, đừng chạy theo vẻ hào nhoáng bên ngoài, sống đua đòi sẽ bị trả giá, sẽ không có được sự tôn trọng nơi những người đàn ông.” – Trà Ngọc Hằng nhắn nhủ đến những cô gái trẻ mong muốn theo đuổi nghề người mẫu.