Tour thám hiểm hang Sơn Đòng giảm giá tới 11 triệu đồng

ANTD.VN - Thám hiểm hang Sơn Đòng được đánh giá là tour du lịch mạo hiểm với mức chi phí tham gia thuộc nhóm đắt tiền. Lần đầu tiên tour du lịch này được giảm từ 3.000 USD/khách về mức 2.500 USD/khách.

Tour Sơn Đoòng hoạt động từ tháng 8 năm 2013, có mức giá là 3.000 USD/khách và chưa từng thay đổi cho tới trước khi có dịch Covid – 19. Nhằm kích cầu du lịch hậu dịch bệnh, hàng loạt gói khuyến mãi đang được đưa ra, trong đó có một số dịch vụ miễn phí cho khách hàng quen.

Theo thông tin từ ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Công ty Oxalis Adventure, mức giá hiện nay đã giảm từ 16,6% đến 20%, xuất phát từ gói kích cầu du lịch năm 2020. Một tour khám phá hang Sơn Đòng 4 ngày 3 đêm hiện nay chỉ còn 2.500 USD/khách và duy trì đến hết ngày 31/12/2021.

“Năm 2020 cùng với sự hỗ trợ của chính quyền tỉnh Quảng Bình giảm một số loại phí đồng thời phía Oxalis cũng cân đối lại chi phí để thực hiện chương trình kích cầu. Tour Sơn Đoòng lần đầu tiên được đưa về mức 2,500USD/khách nhưng vẫn bảo đảm chất lượng tour vẫn được bảo đảm với chất lượng của danh hiệu "tour du lịch mạo hiểm đẳng cấp quốc tế" mà National Geographic bình chọn”, ông Nguyễn Châu Á cho biết.

Tour thám hiểm hang Sơn Đòng được tổ chức thành 2 giai đoạn trong năm. Giai đoạn 1/6 – 31/8 và từ giữa tháng 11 năm trước tới 31/5 năm sau. Do điều kiện về thời tiết nên tháng 9 và tháng 10 hàng năm sẽ đóng tour. Hiện tour 1/6 tới 31/8 mở bán cho 420 chỗ và chỉ còn 74 chỗ.

Mỗi tour có 10 khách để bảo đảm an toàn và bảo tồn hang động, 22 porter mang vác khoảng 600kg thiết bị vào và ra khỏi hang, 5 trợ lý an toàn hỗ trợ khách trong quá trình đi tour, 1 hướng dẫn viên quốc tế, 1 chuyên gia hang động người Anh, 2 đầu bếp và 1 kiểm lâm viên.

Hang Sơn Đoòng nằm trong vùng lõi của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình là một hang động mới được Hiệp hội nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh khám phá. Hang Sơn Đoòng được công bố là hang động lớn nhất thế giới trong năm 2009 – 2010 và được đưa vào khai thác theo hình thức du lịch khám phá mạo hiểm từ năm 2013.

Hoạt động du lịch hang Sơn Đoòng được khai thác hạn chế số lượng người tham gia, số lượng người chinh phục Sơn Đoòng hiện tại thậm chí còn ít hơn rất nhiều so với số lượng người đã từng đứng trên đỉnh Everest.

Trong chuyến khảo sát đầu tiên, đội thám hiểm hang động Hoàng gia Anh đã phải quay trở về do không thể vượt qua bức tường thạch nhũ khổng lồ cao 90m ở gần cuối hang Sơn Đoòng – được gọi là Bức tường Việt Nam.

Với thể tích đo đạc được ước tính 38,5 triệu mét khối, Sơn Đoòng vượt qua hang Deer ở Malaysia trở thành hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Những cột măng đá cao đến 80m trong lòng hang cũng được đánh giá là các cột thạch nhũ cao nhất mà các chuyên gia từng thấy.