Tổ chức chương trình nghệ thuật tại KM số 0 đường Hồ Chí Minh huyền thoại

ANTD.VN - Tại Di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh (thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật tái hiện lại những mốc son chói lọi, hào hùng của dân tộc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019) và được chia thành 3 phần: Vui mở đường, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, đường 4 mùa xuân.

Với sự góp mặt của 400 ca sĩ, nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật, chương trình sẽ tái hiện lại những mốc son chói lọi, lịch sử hào hùng của dân tộc ta trong kháng chiến chống Mỹ. Trong những năm tháng vô cùng ác liệt, các lực lượng trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã trở thành "một lực lượng gang thép, một tập thể anh hùng".

Bên cạnh chương trình giao lưu nghệ thuật, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) cũng tổ chức đợt sinh hoạt giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ trương đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mở đường chiến lược chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho chiến trường miền Nam, lịch sử đường mòn Hồ Chí Minh và truyền thống bộ đội Trường Sơn.

Đường Trường Sơn những ngày tháng phải hứng chịu mưa bom bão đạn

Vào dịp này còn diễn ra lễ thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; tu sửa di tích Km số 0 đường Hồ Chí Minh; thăm hỏi, tặng 180 suất quà, học bổng và xây hai "ngôi nhà 0 đồng"

Chương trình nghệ thuật "Huyền thoại một con đường" diễn ra vào ngày 9-5.