Tiểu Vy bị chê hát dở khi mang "Lạc trôi" đến "Hoa hậu Thế giới"

ANTD.VN - Đại diện nhan sắc Việt vấp phải ý kiến trái chiều khi chọn hát “hit” của Sơn Tùng M-TP tại phần thi tài năng của cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2018”.

Sau phần thi đầu tiên “Dance of the world” với việc trình bày diễn xướng hầu đồng"Cô đôi Thượng Ngàn", Tiểu Vy vừa trải qua phần thi tài năng của cuộc thi “Hoa hậu Thế giới 2018”. Đại diện Việt Nam gây bất ngờ khi khoe giọng hát với “Lạc trôi” – một bản “hit” của nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Tiểu Vy chia sẻ, cô chọn hát ca khúc này vì đó là một bài hát khá nổi tiếng, MV “Lạc trôi” của Sơn Tùng đã đạt mốc 5 triệu lượt xem ngay ngày đầu ra mắt và với một MV Việt Nam đạt được số lượt xem cao như vậy là điều đáng tự hào. Cũng theo Tiểu Vy, thông qua phần thi tài năng bằng việc hát ca khúc này, cô muốn giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Tạo hình của Tiểu Vy trong MV "Lạc trôi"

Phần thi tài năng của Tiểu Vy tại sân khấu “Hoa hậu Thế giới 2018” đến giờ đã hoàn tất. Tuy tiết mục này chưa được đăng tải trên các kênh chính thức của cuộc thi hoặc mạng xã hội, tuy nhiên trước đó clip ghi lại cảnh Tiểu Vy từng tập hát ca khúc này tại Việt Nam dưới sự hướng dẫn thanh nhạc của ca sĩ Thiều Bảo Trang được chia sẻ, cộng thêm MV “Lạc trôi” phiên bản Tiểu Vy được ô cùng êkip tung ra rộng rãi ngay trước phần thi này đã vấp phải nhiều ý kiến tranh luận trái chiều.

Theo đó, bên cạnh sự ủng hộ lựa chọn mới mẻ và táo bạo này của Tiểu Vy, cũng có không ít người bày tỏ sự thất vọng vì cho rằng đó không phải lựa chọn khôn ngoan. Sở dĩ vậy bởi qua clip hậu trường ghi lại giọng hát mộc của Tiểu Vy lẫn MV đã được chỉnh âm và xử lý kỹ thuật âm thanh, không khó để nhận ra lợi thế của Tiểu Vy không phải giọng hát.

Tiểu Vy luyện thanh hát "Lạc trôi"

Ngược lại, người đẹp 18 tuổi sở hữu giọng hát mỏng và yếu, không có kỹ thuật và ít cảm xúc, chưa kể “Lạc trôi” là có nhiều đoạn trúc trắc, khó hát, lại một bài hát nhạc trẻ, không thể hiện được rõ rệt màu sắc âm nhạc cũng như bản sắc văn hóa truyền thống của Việt Nam. Vì thế, nếu như chỉ xem Tiểu Vy trình diễn trên sân khấu, dựa vào chất giọng của cô thì rất khó ghi điểm, còn nếu hy vọng ghi điểm dựa vào sự hấp dẫn của một tiết mục mang bản sắc văn hóa riêng của một dân tộc thì lại càng khó hơn.

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến thẳng thắn cho rằng, nếu như giọng hát không phải lợi thế  thì Tiểu Vy không nên chọn hát ở phần thi tài năng. Trước những xôn xao này, mới đây đại diện Sen Vàng – đơn vị cử Tiểu Vy đại diện Việt Nam thi “Hoa hậu Thế giới 2018” bày tỏ, có lẽ mọi người đã có phần khắt khe với Tiểu Vy bởi cô đang tham gia một sân chơi nhan sắc chứ không phải một cuộc thi về âm nhạc. Hơn nữa, việc chọn hát bản “hit” của Sơn Tùng M-TP cũng bởi đây là một ca khúc nổi tiếng với giới trẻ cũng như khán giả yêu nhạc Việt Nam, mang màu sắc trẻ trung hiện đại, hòa với xu hướng âm nhạc sôi động của thế giới.  

MV "Lạc trôi" phiên bản Tiểu Vy

Cũng theo đại diện Sen Vàng, khi chọn ca khúc để Tiểu Vy hát, êkip đã đưa ra 5 ca khúc nhưng sau cùng nhạc sĩ Phương Uyên đã chọn “Lạc trôi” vì cho rằng bài hát này phù hợp nhất với Tiểu Vy. Người này cho biết phần thi tài năng của Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen ngợi từ cả người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế về sự độc đáo trong hình ảnh cổ trang.

Được biết, phần thi tài năng là một trong những phần thi chính của “Hoa hậu Thế giới 2018”. Thí sinh xuất sắc sẽ được cộng điểm và có thêm cơ hội tiến xa hơn tại đêm chung kết cuộc thi.