Tiết lộ về hình tượng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong phim chiếu rạp

ANTD.VN - Ngày 1-4-2019, tròn 18 năm ngày mất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, dự án làm phim điện ảnh về ông được hãng Galaxy chính thức khởi động. Theo dự kiến những thước phim đầu tiên sẽ được bấm máy vào ngày 1-4-2020 và sau khi hoàn tất, phim sẽ ra rạp vào ngày 1-4-2021, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm kể từ khi nhạc sĩ họ Trịnh rời xa cõi tạm. 

Hãng Galaxy cho biết, sau khi tiến hành  khảo sát từ khán giả thì tên bộ phim được chọn là “Em và Trịnh”. Với tên gọi này, khán giả kỳ vọng sẽ được thấy bức chân dung về cố nhạc sĩ tài ba qua phong cách kể gần gũi, giản dị, lãng mạn và trẻ trung. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh - người đảm nhận vai trò dàn dựng phim tiết lộ, kể từ khi dự án trên được công bố, anh cùng êkip sản xuất đã dành cả năm trời để thu thập thêm những tài liệu quý báu về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Bên cạnh kho tư liệu khổng lồ mà gia đình, bạn bè cố nhạc sĩ cung cấp, anh còn tìm tới những nơi ông từng đến, trò chuyện với những người thân cận, những người từng giao tiếp với ông để có sự hình dung tỉ mỉ, đa chiều và sống động nhất. Cũng bởi sự cất công ấy mà đoàn phim đã có rất nhiều tư liệu “đắt” về cố nhạc sĩ và quyết định ngoài phim chiếu rạp thì sẽ làm thêm cả series phim tài liệu về ông.

Vị đạo diễn “Em và Trịnh” nói thêm, mọi người khi nói về chuyện tình cảm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn hay nhắc đến những “bóng hồng” như Dao Ánh, nhưng anh lại rất quan tâm đến nữ giáo sư người Nhật Michiko Yoshii - người phụ nữ suýt làm đám cưới với nhạc sĩ họ Trịnh. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh tin rằng, giai thoại về câu chuyện tình xuyên biên giới này có đủ cả yếu tố kịch tính lẫn sự giao thoa văn hóa thú vị. Cũng bởi thế mà kịch bản “Em và Trịnh” được xây dựng dựa trên mối tình đặc biệt trên. Phim đưa khán giả trở về những năm tháng của thập niên 70 - 90 của thế kỷ 20, thời điểm ra đời những ca khúc bất hủ về tình yêu của Trịnh Công Sơn.   

Đến thời điểm này, “Em và Trịnh” vẫn đang ráo riết tìm kiếm các gương mặt phù hợp tham gia diễn xuất trong phim. Một cuộc “casting” được mở ra và sẽ khép lại vào ngày 1-3-2020. Trong đó, phim sẽ cần đến 2 người vào vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cụ thể, diễn viên vào vai nhạc sĩ họ Trịnh năm 19 tuổi - chàng thanh niên xứ Huế mang trong mình tâm hồn nhạy cảm, lãng mạn, nhã nhặn, rụt rè và yêu cái đẹp. Tiêu chí được mô tả dành cho ứng viên vào vai này là ngoại hình trông như 19 - 25 tuổi, dáng người mảnh khảnh, cao từ 1m6 - 1m75, nói giọng Huế hoặc có thể tập nói giọng Huế, biết hát, chơi đàn guitar và nói tiếng Pháp là một lợi thế.

Người còn lại đóng vai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn năm 45 tuổi - khi ông đã ở tuổi trung niên, trải qua nhiều biến cố, trầm tư, lịch lãm, nhiều bạn bè vây quanh nhưng cũng có phần cô đơn. Ứng viên mà nhà làm phim mong muốn tìm kiếm vào vai này vẫn với tiêu chí đặt ra như với vai Trịnh Công Sơn năm 19 tuổi, chỉ có điều ngoại hình  trông phải như 45 tuổi.

Bên cạnh đó, quá trình “casting” cũng sẽ tìm kiếm một số gương mặt quan trọng khác. Đó là người vào vai M - cô gái lưu học sinh người Nhật kín đáo, nền nã, yêu sự lãng mạn và âm nhạc của Trịnh Công Sơn. Yêu cầu dành cho ứng viên được chọn đóng vai này là người Nhật hoặc có ngoại hình trông như người Nhật, khoảng 30 tuổi, cao 1m55 - 1m65, biết hát, chơi đàn guitar, nói tiếng Việt, tiếng Nhật, tiếng Pháp là một lợi thế. Đặc biệt, một số nhân vật đảm đương vai trò mấu chốt khác trong phim được tiết lộ là C - chàng sinh viên trường Mỹ thuật, bạn chí cốt của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, có tính cách lãng tử, sôi nổi, nồng nhiệt.

Cùng với đó là các “bóng hồng” như: T - cô ca sĩ nổi tiếng, tự tin, có nhan sắc lộng lẫy, thân hình bốc lửa và một giọng hát ma mị đầy cuốn hút; D - thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội sinh trưởng trong một gia đình gia giáo, hiện thân của vẻ đẹp mong manh lãng mạn bí ẩn của Huế; A - thiếu nữ người Huế gốc Hà Nội, lớn lên trong một gia đình truyền thống nhưng có tính cách tinh nghịch và nổi loạn ngấm ngầm; L - cô ca sĩ phòng trà người Hà Nội có cá tính mạnh mẽ, ngang tàng, có phần hơi đàn ông.