Tiết lộ về bộ phim chuẩn bị nối sóng "Về nhà đi con"

ANTD.VN - Sau khi “Về nhà đi con” khép lại, một bộ phim với màu sắc hoàn toàn khác sẽ được phát sóng trong khung giờ mới của vào 21h tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1, bắt đầu từ ngày 13-8 tới.

Khác với câu chuyện về đề tài gia đình của “Về nhà đi con”, bộ phim lên sóng màn ảnh nhỏ tới đây có tên gọi “Những nhân viên gương mẫu” xoay quanh cuộc sống nơi công sở, cụ thể là bối cảnh của một tờ tạp chí. Ở đó, những thước phim được hứa hẹn là tạo nên bức tranh rõ nét về đời sống nơi công sở, nơi tồn tại những mâu thuẫn giữa cái mới và cái cũ, những tính toán thiệt hơn, sự ganh ghét, đố kị nhưng xen lẫn đó vẫn là sự ấm áp của tình đồng nghiệp, tình người.

Đạo diễn Lê Mạnh tiết lộ, điểm đặc biệt của phim là không chỉ đơn thuần khai thác những góc khuất, mặt tối nơi công sở, mà ở đó những thói hư tật xấu hay những hằn học, mâu thuẫn sẽ được thể hiện dưới góc nhìn nhẹ nhàng và dí dỏm. Chính vì thế khi xem phim, bất cứ ai cũng sẽ thấy bóng dáng mình ở trong đó. Nhưng quan trọng hơn cả vẫn là cái nhìn tích cực về cuộc sống nơi công sở và mối quan hệ đồng nghiệp.

Khi được hỏi về việc phim sẽ lên sóng nối ngay sau khi bộ phim gây “sốt” màn ảnh nhỏ thời gian vừa qua “Về nhà đi con”, đạo diễn Lê Mạnh tâm sự, anh cùng êkip đều không tránh được cảm giác áp lực. Chưa kể, để phát sóng vào khung giờ này (30 phút/tập), đoàn phim cũng phải kịp thời điều chỉnh từ kịch bản đến câu chuyện trong từng tập để phù hợp với thời lượng phát sóng.

Nói thêm về việc chọn mô hình một tờ tạp chí làm bối cảnh để xây dựng chuyện phim, đạo diễn Lê Mạnh lý giải, đây là một sự lựa chọn có tính toán của êkip sản xuất. Sở dĩ vậy bởi nếu chọn một mô hình làm việc công sở theo giờ giấc hành chính 8 tiếng/ngày thì sẽ bị khô cứng, trong khi mô hình hoạt động báo chí dễ thể hiện các góc cạnh trong đời sống hơn bởi dải giờ và cách thức xử lý công việc linh động hơn.

Vị đạo diễn của “Những nhân viên gương mẫu” thừa nhận, giữa thời đại 4.0 như hiện nay thì tòa soạn của tờ tạp chí trong phim mang nhiều màu sắc cũ và đang trong quá trình chuyển mình. Khi bắt tay vào thực hiện bộ phim này, anh cùng êkip cũng không kỳ vọng khai thác riêng về nghề báo mà chỉ mượn bối cảnh nghề này, cụ thể là một tờ tạp chí chuyên ngành để diễn ra đời sống nói chung của những người làm ở nơi công sở.

“Những nhân viên gương mẫu” quy tụ dàn diễn viên quen thuộc và được khán giả yêu mến trong thời gian qua, trong đó phải kể đến sự trở lại của “bà mẹ chồng” NSND Lan Hương. Trong phim, NSND Lan Hương vào vai Như Ý – một nữ lãnh đạo không có con cái, luôn có suy nghĩ cay nghiệt và cực đoan với mọi người xung quanh. Cùng với đó, NSƯT Minh Hằng lại đảm vai bà mẹ chồng khó tính, có những suy nghĩ khắt khe về cô con dâu làm nghề báo và góp phần đẩy cuộc hôn nhân của con trai đến bờ vực tan vỡ.

Những thước phim cũng ghi nhận sự góp mặt của hai nữ diễn viên chính Thu Trang và Diễm Hương. Thu Trang chính là gương mặt vừa gây ấn tượng với vai Cúc trong phim “Những cô gái trong thành phố”, còn Diễm Hằng có vai diễn đáng nhớ trong “Hôn nhân trong ngõ hẹp”. Bên cạnh đó, phim có sự tham gia của nhiều gương mặt khác như: NSƯT Mạnh Cường, NSƯT Tiến Đạt, Vân Dung, Tiến Minh, Duy Nam, Tiến Lộc, Kim Oanh…

Chia sẻ về vai diễn trong bộ phim lần này, NSND Lan Hương tiết lộ, khi nhận được lời mời từ đạo diễn Lê Mạnh và đạo diễn Vũ Trường Khoa, chị nói vui ở tuổi này rồi, anh nên mời chị đóng vai mẹ của nhân viên chứ không phải vai nhân viên. Tuy nhiên, đạo diễn đã động viên chị cứ đóng đi vì đó là vai diễn dành cho chị. NSND Lan Hương kể, chị đã tự nhủ, nếu như cứ vai nào đáng ghét là các đạo diễn lại nghĩ tới mình, thì đấy là niềm hạnh phúc của người làm nghề. Thế nên chị quyết định nhận lời tham gia.

Kể thêm về quá trình quay, NSND Lan Hương cho biết, mọi người vẫn đùa chị là khi diễn, có những cái ánh mắt, bĩu môi, lườm nguýt…mang bóng dáng của một bà mẹ chồng khó tính hệt như trong “Sống chung với mẹ chồng”. Về phần mình, chị tự nhận, sự khó chịu của một bà mẹ chồng hay bà trưởng phòng cũng từ mình mà ra thôi. Vả lại nhân vật bà trưởng phòng trong phim nếu không cẩn thận có thể biến cơ quan thành gia đình với cách ứng xử khắt khe không khác gì bà mẹ chồng. Có khác chăng ở chỗ, nhân vật bà trưởng phòng ở phim này là người cậy mình nhiều chữ nghĩa hơn nên bắt nạt lớp trẻ.