Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần vào cuộc quyết liệt trong định hướng kiến trúc Việt Nam

ANTD.VN - Sáng 21/4, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Kiến trúc sư Việt Nam (1948 – 2018). Cùng dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo một số bộ, ngành.

Từ Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam với 8 thành viên nòng cốt ban đầu, đến nay Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp lớn mạnh với trên 4.000 hội viên.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Kiến trúc sư Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Hiếu

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý, kiến trúc đô thị của nước ta còn phát triển thiếu đồng bộ, thiếu bản sắc. Tuy xây dựng nhiều, kiến trúc đa dạng nhưng chưa có nhiều công trình kiến trúc, khu đô thị có giá trị thẩm mỹ, giá trị văn hóa cao. Kiến trúc nhà ở nông thôn chưa được quan tâm. Nhiều làng quê đang bị đô thị hóa cưỡng bức, làm mất đi các giá trị truyền thống, chưa thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ về phải tìm ra những kiểu nhà giản dị và cao ráo, sáng sủa và rẻ tiền cho khu vực nông thôn.

Trong bối cảnh xu thế kiến trúc xanh, đô thị xanh, đô thị thông minh là hướng phát triển chủ đạo trong thế kỷ 21, Thủ tướng cho rằng Hội Kiến trúc sư Việt Nam cần vào cuộc quyết liệt và đi tiên phong trong định hướng cho kiến trúc Việt Nam xanh, sạch, đẹp, hiện đại, tiện nghi, tạo dựng không gian sống nhân văn, an toàn, bền vững cho nhân dân trước những bất ổn biến đổi về môi trường, thiên tai, biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và lãnh đạo các bộ ngành, địa phương vinh danh các KTS tiêu biểu. -Ảnh: Quang Hiếu

Với tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Hội Kiến trúc sư Việt Nam tiếp tục tập hợp, đoàn kết, động viên Kiến trúc sư, tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm đẩy mạnh hoạt động sáng tác, nâng cao năng lực chuyên môn, tham gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đề nghị Hội cần phải chăm lo xây dựng đội ngũ Kiến trúc sư, phát hiện bồi dưỡng nhân tài, nâng cao năng lực sáng tạo và kỹ năng nghề nghiệp của Kiến trúc sư trẻ. Điều này rất quan trọng, quyết định đến tương lai, sự phát triển bền vững của nền kiến trúc nước nhà.