Năm nay, lễ hội Tịch Điền có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương, địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân, du khách thập phương về trẩy hội
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham dự lễ hội Tịch điền và xuống đồng thực hiện luống cày trong bộ quần áo nâu
Lễ hội Tịch điền là một lễ hội xuống đồng lớn nhất vùng đồng bằng Bắc Bộ, bởi nó mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, khuyến khích người dân chăm chỉ làm ăn trên chính đồng đất quê hương, để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Mở đầu là các phụ nữ làng Đọi Tam rước cờ hội
Các thiếu nữ tay xách những hạt giống chuẩn bị gieo trồng
Hình ảnh rồng múa lượn thể hiện lòng mong ước khởi đầu một năm mới nhiều điều tốt đẹp
Màn biểu diễn múa rồng do phụ nữ xã Đọi Sơn thực hiện khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt
Tiếng trống tiếp tục gióng lên những âm hưởng trầm hùng cầu cho một năm nhân khang, vật thịnh, quốc thái dân an, mùa màng bội thu
Màn trống hội hoành tráng cổ động không khí ngày hội xuống đồng
Theo thông lệ, Ban Tổ chứcchọn một người dân ở địa phương để tái hiện cảnh vua đi cày. Năm nay người được chọn vào vai nhà vua là ông Nghị Văn Tiên, 74 tuổi ở thôn Đọi Tín (xã Đọi Tam, huyện Duy Tiên)
Sau khi làm lễ, người vào vai vua Lê Đại Hành được khoác long bào và đeo mặt nạ
Những đường cày đầu tiên được thực hiện trên cánh đồng xã Đọi Sơn
Những cô gái trong đoàn gieo hạt giống với hy vọng vụ mùa trong năm mới bội thu