Sự thật về mối quan hệ "trên mức bình thường" giữa Hoàng Thùy Linh và Gil Lê

ANTD.VN - Thông tin này khiến dư luận không khỏi xôn xao, còn người hâm mộ nữ ca sĩ “Để Mị nói cho mà nghe” vô cùng bất ngờ.

Tin đồn này xuất phát từ việc mới đây một số bức ảnh ghi lại hình ảnh khá thân thiết giữa Hoàng Thùy Linh và Gil Lê được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Điều đáng nói là trong những bức ảnh này, người ta phát hiện ra cả hai đeo chiếc nhẫn giống nhau và cùng đeo nhẫn ở ngón tay trỏ của bàn tay trái.

Trước đó, khi xuất hiện với vai trò khách mời trong một chương trình talkshow với MC Trấn Thành, cô nàng “tomboy” Gil Lê đã tiết lộ rằng, hiện mình đang tìm hiểu một người. Mặc dù không nói rõ danh tính đối phương song Gil Lê cho biết, đó là một người dễ thương và giỏi giang. Vốn dĩ được biết đến là cô nàng có phong cách “tomboy” cực kỳ cá tính, cũng là một trong những người nổi tiếng luôn khiến khán giả tò mò về giới tính nên đây không phải lần đầu tiên Gil Lê bị gán ghép với người cùng giới.

Cô nàng sinh năm 1991 này từng vướng nghi án có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với Chi Pu và sau đó là Miu Lê. Vì thế lần này khi những hình ảnh thân mật giữa Gil Lê và Hoàng Thùy Linh bị rò rỉ trên mạng xã hội, ngay lập tức xuất hiện tin đồn cả hai đang hẹn hò với nhau.

Sự thật về mối quan hệ "trên mức bình thường" giữa Hoàng Thùy Linh và Gil Lê ảnh 1

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê được cho là đeo nhẫn đôi

Liên quan đến tin đồn này, đến thời điểm này cả Hoàng Thùy Linh lẫn Gil Lê đều chưa chính thức lên tiếng phủ nhận hay xác nhận. Trên trang mạng xã hội Facebook của cả hai vẫn chia sẻ thông tin cập nhật các hoạt động bình thường, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến đối phương. Chia sẻ gần đây nhất có tính tương tác của cả hai là khi Gil Lê đăng tải đường link MV “Tứ phủ” của Hoàng Thùy Linh kèm theo dòng nhắn nhủ hài hước đại ý rằng, MV này nếu xem bằng máy chiếu, chiếu thẳng lên nguyên bức tường thì mới đã. Nữ ca sĩ “tomboy” cũng gọi Hoàng Thùy Linh là “chị” và nửa đùa nửa thật: “Liệu chị Linh có tài trợ cho em không, chứ xem bằng điện thoại với máy tính chưa đã”. Đáp lại, Hoàng Thùy Linh để lại dòng bình luận, trong đó cô gọi Gil Lê là “em”: “Cảm ơn em mình nha”. Trên thực tế, Hoàng Thùy Linh sinh năm 1988, hơn Gil Lê 3 tuổi nên việc cả hai xưng hô “chị - em” là điều đương nhiên và hết sức bình thường.

Hoàng Thùy Linh và Gil Lê chơi cùng trong một nhóm bạn thân

Liên hệ với đại diện truyền thông của Hoàng Thùy Linh, người này thẳng thắn khẳng định tin đồn trên hoàn toàn thất thiệt. Theo đó, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ “Để Mị nói cho mà nghe” chia sẻ, cách đây gần chục năm sau khi chuyển vào TP.HCM hoạt động nghệ thuật, Hoàng Thùy Linh có chơi với một nhóm bạn thân, trong nhóm này có Gil Lê. Vốn là người kín tiếng, không thích “trưng” ra mối quan hệ bạn bè của mình, đặc biệt là tôn trọng đời sống riêng tư của bạn nên lâu nay ít ai biết Hoàng Thùy Linh chơi thân với ai trong showbiz.

Còn về những bức ảnh trong đó ghi nhận Hoàng Thùy Linh đi chơi chung, đi ăn uống hay đeo phụ kiện có vẻ như “đồ đôi” với Gil Lê, theo đại diện truyền thông của giọng ca sinh năm 1988 là chuyện hết sức bình thường. Được biết, trong nhóm bạn thân của Hoàng Thùy Linh, ngoài Gil Lê ra còn có nhiều gương mặt nổi tiếng khác như: Hoa hậu Mai Phương Thúy, Khả Ngân, B Trần, Duy Khánh…

“Ai cũng có bạn. Việc chơi thân với người này, người khác là chuyện bình thường. Ngoài niềm đam mê dành cho âm nhạc và phim ảnh, ngoài đời Linh luôn sống rất vì bạn bè và tôn trọng một cách tuyệt đối những người bạn của mình.” – đại diện truyền thông của Hoàng Thùy Linh cho biết.

Cũng theo người này, tin đồn thất thiệt kể trên đôi khi sẽ khiến Hoàng Thùy Linh rơi vào tình huống khó xử. Có điều, giọng ca 8X chắc chắn không bao giờ vì tin đồn đó mà nghỉ chơi với Gil Lê, càng không để những thông tin này làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình hay bạn của mình.

Hoàng Thùy Linh đánh dấu bước thành công ngoạn mục với MV "Để Mị nói cho mà nghe"

Trước một số ý kiến ngờ vực ồn ào với Gil Lê là “chiêu” PR để gây sự chú ý của dư luận, có thể là một bước đệm để Hoàng Thùy Linh chuẩn bị ra một sản phẩm nghệ thuật nào đó, đại diện truyền thông của nữ ca sĩ phủ nhận ngờ vực này và khẳng định, từ trước tới nay Hoàng Thùy Linh chưa bao giờ phải nhờ tới “scandal” để đánh bóng tên tuổi cả. Người này nói thêm, Hoàng Thùy Linh luôn định hướng mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp và cô cũng luôn rất cầu toàn tới từng chi tiết nhỏ trong mỗi sản phẩm, dù là âm nhạc hay phim ảnh.

Những nỗ lực không mệt mỏi này của Hoàng Thùy Linh đã giúp cô từng bước khẳng định được chỗ đứng của mình trong làng nghệ thuật lẫn trong lòng khán giả. Minh chứng gần đây nhất là MV “Để Mị nói cho mà nghe” dù không được truyền thông rầm rộ nhưng vẫn nhanh chóng vượt qua nhiều đối thử khác, đứng đầu Top “trending” trên kênh mạng xã hội Youtbe chỉ sau 1 ngày ra mắt.