Sự thật bất ngờ đằng sau cuộc ly hôn của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang

ANTD.VN - Thông tin về việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang đã hoàn tất thủ tục ly dị khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng. Tuy nhiên, sự thật lại không hẳn như vậy.

Thông tin này bắt nguồn từ một trang tin, trong đó khẳng định vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và ca sĩ Lưu Hương Giang đã chính thức ly hôn. Cuộc ly hôn này đã được TAND Quận 2, TP.HCM công nhận là thuận tình ly hôn, kèm theo những thỏa thuận mà cả hai đã thống nhất. Theo đó, quan hệ hôn nhân giữa hai người đã chấm dứt kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Tuy không tiết lộ thời điểm diễn ra cuộc chia tay này song theo nguồn tin riêng được biết, cặp đôi hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 6 vừa qua.

Ngay khi xuất hiện thông tin trên, trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội, người hâm mộ bày tỏ sự ngạc nhiên và tiếc nuối dành cho cặp “trai tài, gái sắc” này. Sở dĩ vậy bởi thời gian gần đây, cả hai vẫn xuất hiện tình tứ và ngọt ngào bên nhau, vẫn đi du lịch, đi dự sự kiện cùng nhau và tương tác thân thiết với nhau trên mạng xã hội. Không chỉ vậy, cách đây vài hôm, cặp vợ chồng với biệt danh “Giang – Hồ” vừa tham gia một chương trình talkshow và vui vẻ chia sẻ về chuyện gia đình. Vì thế, không ít người bán tin bán nghi về tính xác thực của thông tin này, thậm chí cho rằng đó có thể là chiêu PR mà người trong cuộc tung ra vì cùng thời điểm này, Lưu Hương Giang vừa tổ chức kỷ niệm 5 năm sinh nhật thẩm mỹ viện  riêng, đồng thời ký kết hợp tác với một bệnh viện thẩm mỹ tại Hàn Quốc.

Hình ảnh cặp đôi "Giang - Hồ" xuất hiện hạnh phúc bên nhau trong talkshow mới đây

Trước sự quan tâm bàn tán của mọi người, trong khi Lưu Hương Giang chọn cách im lặng thì nhạc sĩ Hồ  Hoài Anh đã quyết định lên tiếng. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân, vị nhạc sĩ này chia sẻ, anh và Lưu Hương Giang đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại và tin nhắn hỏi thăm về việc này mà không biết phải giải thích câu chuyện thế nào. Tuy không xác nhận hay phủ nhận thông tin ly hôn song nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết, cuộc hôn nhân nào cũng có những cột mốc, hạnh phúc, sóng gió…và vợ chồng anh cũng không ngoại lệ. Mặc dù vậy, cả hai đã may mắn vượt qua mọi chuyện. Cũng theo nhạc sĩ họ Hồ, anh và Lưu Hương Giang chưa bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì với khán giả và cả những người yêu mến mình. Cuối cùng, anh khẳng định, hiện tại anh và Lưu Hương Giang vẫn đang ở bên nhau hạnh phúc, trong niềm tin tưởng và yêu thương của tất cả những người thân yêu.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng, và vì tất cả!” – nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nhắn nhủ.

Chia sẻ này của Hồ Hoài Anh trong thời gian ngắn đã nhận về hàng chục nghìn lượt “like” (yêu thích), gần chục nghìn bình luận và chia sẻ của đông đảo mọi người. Phần lớn đều bày tỏ sự vui mừng vì cả hai sau tất cả vẫn ở bên nhau chứ không “đường ai nấy đi”.

Trở lại với việc thông tin ly hôn của cặp đôi bị lộ ra ngoài, nhiều người cho rằng, có lẽ vì cả hai vừa xuất hiện trong một chương trình talkshow để chia sẻ về tổ ấm chung trong niềm tự hào và hạnh phúc nên có lẽ ai đó biết chuyện về cuộc ly hôn, cảm thấy nghi ngờ về tính chân thực của những chia sẻ này nên mới tiết lộ thông tin trên với giới truyền thông.

Hồ Hoài Anh khẳng định anh và Lưu Hương Giang vẫn đang chung sống hạnh phúc bên nhau

Theo nguồn tin riêng thân cận với vợ chồng Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang cho biết, việc cả hai ly hôn là hoàn toàn có thật, song hiện đã hàn gắn được và quyết định yêu lại từ đầu. Sau khi quay lại và cho nhau cơ hội, cặp đôi đều cảm thấy trân trọng và yêu thương nhau hơn. Cũng theo người này, thời điểm chia tay nhau có thể là lúc người trong cuộc cảm thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này nhưng thời gian qua đi cũng xuôi và đều cảm thấy cần ở lại bên nhau.

Trước thông tin cho rằng, nếu như Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang đã bí mật ly hôn rồi mà vẫn chung sống một nhà thì rất có thể chỉ vì muốn giữ “vỏ bọc” gia đình trên truyền thông và trước công chúng, người bạn thân thiết của Lưu Hương Giang khẳng định, cả hai đang chung sống hạnh phúc thực sự bên nhau và mối quan hệ đã trở nên tốt đẹp hơn trước rất nhiều. Việc Người bạn này nói thêm, cách đây 2 tuần, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang còn đang ngồi uống rượu vui vẻ với nhau. Vì thế có thể nói thông tin về chuyện ly hôn của cặp đôi đúng là “tai nạn” mà người trong cuộc không ai mong muốn.

Bức ảnh gia đình hạnh phúc được người trong cuộc chia sẻ trong thời gian gần đây

Lật lại lịch sử tháng 6 vừa qua – thời điểm được cho là diễn ra cuộc ly hôn của cặp đôi, trên mạng xã hội cá nhân của Lưu Hương Giang vào ngày 28-6-2019 chia sẻ bức ảnh cá nhân kèm theo dòng trạng thái bâng quơ nhưng đầy ẩn ý: “Đúng vậy, hôn nhân không phải cuộc chơi của những trái tim quá cảm xúc”. Chia sẻ này của Lưu Hương Giang đến bây giờ nhìn lại có thể thấy giống như lời tự sự của cô về câu chuyện của chính mình. Rất có thể đây cũng là lúc cô và Hồ Hoài Anh hoàn tất thủ tục ly hôn.

Trước đó nhiều tháng, trên mạng xã hội cá nhân, Lưu Hương Giang thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên gia đình, song chỉ có ba mẹ con cô mà không có sự xuất hiện của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Nữ ca sĩ cũng tâm sự về việc “có chút buồn vì chợt nhận ra 2 năm nay chưa ra một sản phẩm âm nhạc nào” và bày tỏ sự áy náy vì “đã bỏ quên tình yêu âm nhạc bao lâu rồi nhỉ?”.

Bản thân Hồ Hoài Anh trong quãng thời gian đó cũng gần như vắng bóng, không cập nhật và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Xâu chuỗi lại sự việc, nhiều người cho rằng, đây là khoảng thời gian xa cách và sóng gió của vợ chồng Lưu Hương Giang trước khi quyết định ly hôn.

Như vậy, dựa trên thông tin từ người trong cuộc và những tìm hiểu riêng, người hâm mộ đã có câu trả lời xác đáng cho câu chuyện ly hôn của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Cụ thể, cả hai đúng thật đã ly hôn nhưng sau đó đã quyết định tái hợp và hiện vẫn đang chung sống hạnh phúc bên nhau. Sau 14 năm chung sống, hiện cặp đôi đã có với nhau 2 cô con gái - một hiện 8 tuổi và một lên 3 tuổi.