Rạp chiếu phim mở cửa trở lại: Nhiều khuyến mại - khán giả vẫn e ngại

ANTD.VN - Hàng loạt rạp chiếu phim trên toàn quốc đã chính thức mở cửa trở lại sau một thời gian tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch Covid-19. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các biện pháp tiếp tục phòng chống dịch, nhiều ưu đãi từ giá vé đến các dịch vụ đi kèm đều được “bung” ra để kéo khán giả trở lại rạp.

Rạp chiếu “tung” hàng loạt ưu đãi

Sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép các dịch vụ kinh doanh không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19, các rạp chiếu phim trên cả nước đã đồng loạt mở cửa đón khách trở lại từ ngày 9-5 vừa qua.

Mở cửa trở lại giữa bối cảnh vừa phục vụ khán giả, vừa phòng chống dịch bệnh nên tất cả các rạp chiếu đều xác định chưa thể hoạt động hết công suất, cũng chưa thể trong chốc lát kéo người xem ùn ùn đến rạp. Dù vậy nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn về giá vé cũng như các dịch vụ đi kèm đều vẫn được tung ra nhân dịp này. Như việc CJ CGV Việt Nam (CGV) áp dụng chương trình đồng giá phim chỉ từ 40 nghìn đồng cho các phim: “Tháng năm rực rỡ”, “Dấu ấn vô cực”, “Kẻ vô hình”, “Nắng 3: Lời hứa của cha”…

Rạp chiếu phim mở cửa trở lại: Nhiều khuyến mại - khán giả vẫn e ngại ảnh 1

Nhiều ưu đãi được các rạp tung ra để hút người xem trở lại rạp

Rạp chiếu phim mở cửa trở lại: Nhiều khuyến mại - khán giả vẫn e ngại ảnh 2

Hay như cụm rạp Lotte Cinema cũng tung ra “chiêu” đến rạp mua 2 vé xem phim thì được tặng một hộp bỏng ngô cỡ vừa, mua 1 vé xem phim “Nắng 3: Lời hứa của cha” thì được tặng ngẫu nhiên một chiếc cốc phim.

Còn ở Trung tâm chiếu phim Quốc gia quyết định tri ân khán giả trở lại xem phim bằng việc đồng giá 50 nghìn đồng/vé tất cả các suất chiếu bộ phim điện ảnh “Nắng 3: Lời hứa của cha”. Phía cụm rạp của BHD thì thực hiện chính sách mua 2 vé xem phim tặng một cốc đồ uống, nhân đôi điểm thưởng khi khán giả giao dịch tại rạp BHD, tích lũy điểm thưởng để nổi các sản phẩm đang khuyến mãi tại BHD Star….Thậm chí, Beta CinePlex còn tặng phiếu mua bỏng ngô với giá 1.000 đồng.

Khán giả vẫn dè dặt

Dù mở cửa hoạt động trở lại đúng vào dịp cuối tuần song số lượng khán giả đến rạp chiếu xem phim vẫn còn ở mức khá khiêm tốn. Ông Nguyễn Danh Dương – Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia chia sẻ, ước tính số lượng khán giả đến rạp xem trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua rơi vào khoảng 1000 – 1200 người mỗi ngày. Số lượng này theo ông Danh Dương cũng là hợp lý giữa bối cảnh hiện tại khi yêu cầu về việc phòng chống dịch Covid-19 vẫn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, đối tượng khán giả đến rạp xem chủ yếu là thanh niên vì các em nhỏ vẫn chưa được bậc phụ huynh yên tâm cho ra chỗ đông người.

Khán giả trở lại mua vé xem phim tại Trung tâm chiếu phim quốc gia

Cũng theo người đứng đầu Trung tâm chiếu phim quốc gia, sau khi mở cửa trở lại, số lượng các phim ra rạp tại đây có cả phim cũ đang chiếu dở (Siêu anh hùng Bloodshot, Nắng 3: Lời hứa của cha) và phim mới (Đào tẩu, Sa mạc chết). Việc không có phim hoạt hình nào được chiếu trong dịp này theo ông Danh Dương là bởi chi phí và thủ tục lấy lại để chiếu từ các hãng phát hành khá phức tạp và khó khăn. Theo dự kiến thì phải tới ngoài 20-5, Trung tâm chiếu phim quốc gia mới có phim hoạt hình mới để chiếu cùng với một phim “bom tấn” khác.

Nói thêm về hoạt động đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 sau khi hoạt động trở lại, ông Danh Dương cho biết, đơn vị này vẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp như: giãn cách ghế chiếu, mỗi phòng chiếu chỉ phục vụ được 50% lượng khán giả, 100% khán giả đeo khẩu trang mới được vào rạp, trong trường hợp khán giả không đeo hay quên khẩu trang thì rạp đã chuẩn bị một số lượng khẩu trang dự phòng để phát cho họ. Đại diện Trung tâm chiếu phim quốc gia bày tỏ, Trung tâm xác định phải bù lỗ kinh phí trong thời gian này để có thể vận hành việc chiếu phim phục vụ khán giả một cách an toàn và tốt nhất.

Công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt tại các rạp chiếu

Xung quanh việc mở cửa rạp chiếu trở lại, nhiều cụm rạp khác như CGV, Galaxy Cinema, BHD Star…cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 như: quy định giãn cách ngay từ vị trí xếp hàng mua vé, khu vực sảnh chờ, giãn cách ghế ngồi trong rạp chiếu, tăng cường xit khuẩn toàn bộ khu vực rạp chiếu, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi rời phòng chiếu đối với cả nhân viên lẫn khán giả đến rạp xem…

Đại diện CGV cho biết, đơn vị này còn sử dụng màn kháng khuẩn trên các tay cầm và cánh cửa ra vào rạp, nhân viên và khách hàng đều bắt buộc phải đeo khẩu trang, khuyến khích khách hàng thực hiện giao dịch “online”… Cũng theo đại diện CGV, nhân viên phục vụ tại các rạp chiếu sẽ được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào ca làm, yêu cầu rửa tay và sát khuẩn 20 phút/lần trong ca làm việc, trang bị khẩu trang y tế cũng như các kỹ năng cần thiết để xử lý các tình huống khách hàng có biểu hiện ho, sốt, khó thở và nghi ngờ nhiễm bệnh.

Phía CGV cho biết, từ ngày 9-5 vừa qua, hệ thống rạp chiếu của CGV trên toàn quốc trở lại hoạt động sau thời gian đóng cửa để thực hiện việc giãn cách xã hội. Vì còn tâm lý e dè đám đông nên lượng khách đến rạp không cao hơn so với trước đây. Tuy nhiên theo quan sát của CGV, lượng khán giả đến rạp có phần đông hơn so với mong đợi của đơn vị này. Điều đó chứng tỏ đến rạp xem phim vẫn là phương thức giải trí được nhiều khán giả lựa chọn.

Dù đã quay trở lại hoạt động sau một thời gian gián đoạn do dịch Covid-19 song đến thời điểm này, các rạp chiếu đều gặp khá nhiều khó khăn và cần thêm thời gian để hút khách trở lại như trước, phần vì vừa phải đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh nên các phòng chiếu chưa hoạt động hết công suất, phần vì tâm lý e ngại của khán giả khi đến các địa điểm giải trí công cộng…Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các phim “bom tấn” nước ngoài đều quyết định tạm dời lịch chiếu đến cuối năm nay hoặc sang năm 2021 để đảm bảo doanh thu. Vì vậy, thị trường phát hành phim tại Việt Nam cũng phần nào bị ảnh hưởng trong thời gian này.

Thừa nhận về khó khăn trên, đại diện CGV bày tỏ, khi rạp chiếu được hoạt động trở lại thì khó khăn lớn nhất của các cụm rạp là hầu hết các phim “bom tấn” đều dời lịch chiếu. Tuy vậy, CGV đang nỗ lực để mang đến những bộ phim chất lượng cho khán giả Việt. Hiện tại, CGV vẫn đang áp dụng chương trình ưu đãi với giá vé từ 40.000 đồng, gia hạn thẻ quà tặng nhằm khuyến khích khán giả đến rạp xem phim.

Trong tháng 5 này, CGV sẽ mang đến cho khán giả nhiều tác phẩm mới và nhiều tác phẩm cũ được yêu thích. Trong ngày đầu trở lại, khán giả có thể thưởng thức: “Sa mạc chết (The dust walker)”, “Phi vụ đào tẩu” (Pretoria), “Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Johnny English”, đăc biệt là hai bộ phim Việt đình đám “Tháng năm rực rỡ”“Anh trai yêu quái”.

Rạp chiếu phim mở cửa trở lại: Nhiều khuyến mại - khán giả vẫn e ngại ảnh 5

"Kaiji: Trận chiến quyết tử” - một trong những bộ phim mới sẽ được khởi chiếu tại các cụm rạp của CGV từ ngày 15-5 tới

Song song đó, CGV sẽ tiếp tục chiếu các bộ phim đang chiếu dang dở từ trước dịch như: “Nắng 3: Lời hứa của cha”, “Bloodshot”, “Kẻ vô hình (The Invisible Man)”. Thêm vào đó, các bộ phim mới đặc sắc sẽ được khởi chiếu trong tháng 5 này bao gồm: “Kaiji: Trận chiến quyết tử” (khởi chiếu ngày 15-5), "Ác mộng kinh hoàng” (khởi chiếu ngày 22-5), “Baba Yaga: Ác quỷ rừng sâu” (khởi chiếu ngày 29-5) và “Fukushima 50: Thảm họa kép” (khởi chiếu ngày 29-5).

Đại diện CGV khẳng định, đơn vị này vẫn đang nỗ lực hết sức để mang đến cho khán giả những bộ phim hay nhất, cả phim trong nước và phim quốc tế.