Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

ANTD.VN - Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hà Nội lần thứ 49 - năm 2019 do Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội tổ chức, đã chính thức phát động vào ngày 31-7, với chủ đề kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954/10-10-2019).

Phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ảnh 1Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm tham dự có tính khoảnh khắc, góc nhìn sáng tạo về Hà Nội

Đây là cuộc thi được tổ chức hằng năm dành cho hội viên Hội Nhiếp ảnh nghệ thuật Hà Nội và các nhà nhiếp ảnh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, nhằm khuyến khích và tìm kiếm những sáng tạo nhiếp ảnh xuất sắc về Hà Nội và các vấn đề liên quan đến cuộc sống.

Cuộc thi năm nay nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Vì vậy, Ban tổ chức khuyến khích các tác phẩm tham dự có tính khoảnh khắc, góc nhìn sáng tạo, nội dung sâu sắc về phong cảnh, chân dung con người, thời trang, kiến trúc, sinh hoạt đời thường, lễ hội, làng nghề, vẻ đẹp đường phố, công trình xây dựng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Thủ đô, việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng con người văn minh, thanh lịch.

Thông qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ có được triển lãm ấn tượng, đưa người xem cảm nhận rõ những thành tựu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội, hội nhập quốc tế của Thủ đô nói riêng và cả nước nói chung.

Ảnh dự thi là ảnh đơn chụp tại khu vực Hà Nội trong thời gian 5 năm trở lại đây, có thể là ảnh màu hoặc đen trắng. Mỗi tác giả được gửi tối đa 8 tác phẩm. Các tác phẩm phải bảo đảm không được chắp ghép, tuy nhiên được tăng, giảm màu sắc, độ sáng tối. 

Tác giả gửi ảnh dự thi trực tiếp tại website www.anhnghethuathanoi.com, từ nay đến hết ngày 28-8-2019. Đầu tháng 9, Ban tổ chức sẽ chấm chọn ảnh.

Dự kiến, triển lãm và lễ trao giải thưởng cuộc thi sẽ diễn ra ngày 27-9-2019, tại Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội.