Phan Ngọc Luân hối hận vì tạo "scandal" làm ảnh hưởng tới Mr Đàm

ANTD.VN - Cuối năm 2018, cái tên Phan Ngọc Luân từng gây “sốc” và “bão” dư luận khi bất ngờ kể về mối quan hệ được cho là nhạy cảm với Đàm Vĩnh Hưng.

Cụ thể, giọng ca sinh năm 1988 tiết lộ, anh từng thường xuyên qua nhà Mr Đàm và nhiều lần ngủ lại, thậm chí cả hai đã mối quan hệ “quá giới hạn bình thường”. Không chỉ vậy, Phan Ngọc Luân còn chia sẻ, sự chăm sóc tận tình của giọng ca được mệnh danh “ông hoàng nhạc Việt” khiến anh có cảm giác như một chàng trai gặp được cô gái mà mình mơ ước, gặp đúng tình yêu mà mình kiếm tìm. Phan Ngọc Luân cho rằng anh đã bước vào những cảm xúc không kiểm soát hay kiềm chế được. Đặc biệt, chàng trai này còn tuyên bố Dương Triệu Vũ là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa anh và Mr Đàm.

Sau phát biểu gây “sốc” trên của Phan Ngọc Luân, Mr Đàm đã tung ra bằng chứng cho thấy những điều mà giọng ca trẻ này kể như trên là hoàn toàn bịa đặt, nằm trong một kế hoạch truyền thông “bẩn” hòng PR tên tuổi bản thân. Về phần mình, Phan Ngọc Luân cũng thừa nhận có người đứng sau xúi anh cố tình phát ngôn gây “sốc”, tạo ra “scandal” này để nổi tiếng. Sau đó, anh cũng đã gửi lời xin lỗi tới Mr Đàm vì “một chút tưởng tượng của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Từng lọt vào Top 10 “Sao Mai Điểm Hẹn 2010”, sau đó thi “The Voice – Giọng hát Việt 2012” nhưng chỉ sau “scandal” trên, Phan Ngọc Luân mới được nhiều người biết đến. Gần một năm sau “scandal” này, nam ca sĩ thừa nhận, sự đàm tiếu của mọi người vẫn bủa vây anh.  Mặc dù anh đã đính chính lại sự việc và gửi lời xin lỗi tới cả người trong cuộc lẫn khán giả song vẫn bị chỉ trích và “ném đá” dữ dội. Trong suốt thời gian vừa qua, anh gần như vắng bóng trên cả sân khấu lẫn truyền thông.

Nhắc lại sự việc này, Phan Ngọc Luân kể, anh chọn cách im lặng trong gần một năm qua để nhìn nhận lại sai lầm và hoàn thiện bản thân mình cả ở ngoài đời lẫn trong âm nhạc. Nam ca sĩ thừa nhận, anh từng bất chấp làm tất cả mọi việc để gây sự chú ý để rồi cay đắng nhận ra rằng, muốn đi xa trong nghề thì cần phải có cái tâm. Hiện tại, Phan Ngọc Luân khẳng định, anh muốn đi một cách đàng hoàng và đi trên con đường thẳng để trở thành ca sĩ, chứ không muốn bị mọi người chú ý bởi những câu chuyện không đáng có ngoài lề.

“Một ca sĩ thì phải hát tốt. Tôi giờ sẽ chỉ hoạt động nghệ thuật một cách đơn giản, tập trung ra mắt những bài hát hay, chất lượng để gửi tới khán giả. Công chúng một ngày nào đó sẽ quên đi những gì họ thấy cùng những phát ngôn của tôi trong quá khứ.” – Phan Ngọc Luân bày tỏ. 

Trải qua cú vấp “scandal” ngay khi đang dò dẫm bước những bước đi đầu tiên vào showbiz, Phan Ngọc Luân thẳng thắn giãi bày, trong showbiz có niều chuyện là thật, và cũng có nhiều chuyện bị thêu dệt. Cũng theo anh, có không ít người muốn được truyền thông giật tít nhằm gây sự chú ý trong một khoảng thời gian nhất định. “Scandal” đã giúp anh trưởng thành hơn, suy nghĩ chín chắn hơn và sau tất cả, anh tìm được sự yên ổn vì công chúng đã phần nào tha thứ cho mình.