Người dân Thủ đô và du khách hào hứng khám phá phố đi bộ Trịnh Công Sơn

ANTD.VN -Tuyến phố đi bộ - không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ vừa mới khai trương đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân Thủ đô và du khách, hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa, du lịch mới của Hà Nội, đồng thời giảm tải cho tuyến phố đi bộ Hồ Gươm.

Phố đi bộ Trịnh Công Sơn là không gian công cộng đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí và thưởng thức văn hóa, ẩm thực của người dân Thủ đô

Theo đó, tuyến phố đi bộ - không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố quận Tây Hồ gồm phố Trịnh Công Sơn (đoạn đường từ ngã ba ngõ 612 Lạc Long Quân đến giao với dốc ngã ba đê Âu Cơ) và một phần ngõ 413 Âu Cơ. Thời gian hoạt động của tuyến phố từ 19h30 tối thứ Sáu và 2 ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần.

Không gian nghệ thuật tại tuyến phố được người dân yêu thích

Người dân Thủ đô và du khách hào hứng khám phá phố đi bộ Trịnh Công Sơn ảnh 3

Du khách chụp ảnh với những bức tranh vẽ tại tuyến phố đi bộ

Điểm hẹn văn hóa mới của Hà Nội

Tối 11-5, mặc dù cơn mưa đầu hè tầm tã nhưng hàng nghìn người dân và du khách vẫn có mặt tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn để chiêm nghiệm không gian đặc biệt này.

Ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, đây là tuyến phố đi bộ thứ hai của thành phố được triển khai thực hiện, với mục tiêu tạo ra các sản phẩm văn hoá, nghệ thuật, nơi vui chơi giải trí cho người dân, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.

Đến với tuyến phố, du khách có thể đi bộ trên con phố thơ mộng mang tên người nhạc sĩ nổi tiếng Trịnh Công Sơn. Bước qua cổng chính, du khách sẽ “lạc bước" trong không gian nghệ thuật, với những căn nhà gỗ tái hiện không gian xưa, các bức bích họa lớn hình hoa sen, phố phường và những chiếc xích lô được sắp đặt tài tình... thuận tiện cho du khách check-in, chụp ảnh lưu niệm.

Người dân Thủ đô và du khách hào hứng khám phá phố đi bộ Trịnh Công Sơn ảnh 4

Du khách hào hứng xem nặn tò he

Đặc biệt, 2 chiếc hồ điều hòa tự nhiên nằm ngay trên tuyến phố được trang trí bằng nhiều loại hoa đủ màu sắc tạo nên không gian trong lành, thoáng đãng cho du khách tới tham quan. Tuyến phố cũng ví như một sân khấu mở, tại tuyến phố sẽ diễn ra các hoạt động nghệ thuật như biểu diễn âm nhạc truyền thống và đương đại, triển lãm ảnh, trưng bày những mặt hàng truyền thống như tò he, tranh Đông Hồ... Hành trình đi bộ của khách tham quan sẽ trở nên thú vị hơn khi được trực tiếp giao lưu cùng các nghệ sĩ.

Người dân Thủ đô và du khách hào hứng khám phá phố đi bộ Trịnh Công Sơn ảnh 5

Bức vẽ Hồ Gươm trên tuyến phố đi bộ

Anh Thẩm Nguyễn Tường Bách, người phụ trách nghệ thuật tại ICEP – Hanoi Classy – đơn vị tham gia tổ chức phố đi bộ Trịnh Công Sơn chia sẻ, một trong những điểm nhấn của tuyến phố là những bức tranh được vẽ lên mặt đường do 10 họa sĩ 9X thực hiện. Được biết, nhiều du khách đã thân mật gọi con đường này là “cây cầu nghệ thuật” khi dừng chân tại đây.

Cũng theo anh Thẩm Nguyễn Tường Bách, các họa sĩ đã đưa vào bức tranh những hình ảnh giản dị, đó là cảnh quan phố Trịnh Công Sơn, những hình ảnh thân thương như cổng nhà, Hồ Gươm, vòng quay công viên nước Hồ Tây... vì thế dễ “chạm” đến xúc cảm khán giả. Những bức tranh này gợi cho người xem cảm giác bình yên, để chính những người dân sống tại phố Trịnh Công Sơn thêm yêu quý không gian sống của mình và để tạo ấn tượng với du khách. Cùng với đó, khu vực đi bộ nằm ngay cạnh đầm sen và công viên nước, thuận tiện cho các hoạt động vui chơi của người dân.

Du khách sẽ có những tấm ảnh đẹp trên tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn

Sẽ có nhiều nét mới để thu hút du khách

Một lý do khiến tuyến phố đi bộ Trịnh Công Sơn làm du khách tò mò muốn ghé đến đó là những gian hàng ẩm thực tại đây. Vừa ngắm đầm sen vừa thưởng thức các loại nước ép trái cây, chè, kem... thơm mát là trải nghiệm mà nhiều bạn trẻ không muốn bỏ lỡ.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ, gia đình chị đến tham quan phố đi bộ đã chụp được nhiều tấm ảnh đẹp và nếm thử 2 vị bánh crepe là vị đào và sầu riêng.

Du khách còn có thể thưởng thức xôi vò ăn với chè đậu xanh, bánh đa kê, xôi nếp cẩm hoặc xôi bảy màu bắt mắt... Hầu hết các gian hàng tại khu ẩm thực hướng tới việc dùng các túi giấy thân thiện với môi trường. Các gian hàng đồ lưu niệm, đồ thủ công cũng được du khách chú ý bởi bày bán những sản phẩm thuần Việt.

Tuyến phố đi bộ mới khai trương hứa hẹn trở thành điểm hẹn văn hóa nghệ thuật tại Thủ đô

Chia sẻ với PV Báo An ninh Thủ đô, ông Nguyễn Đình Khuyến – Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, trong dịp cuối tuần từ tối 11-5 đến hết ngày 13-5, ước tính có khoảng hơn 5.000 lượt khách đến tham quan tuyến phố.

Trong thời gian tới, UBND quận Tây Hồ sẽ có những điều chỉnh phù hợp về các gian hàng ẩm thực để các món ăn phong phú hơn, thay vì tập trung quá nhiều gian hàng nước giải khát thì sẽ hội tụ thêm các làng nghề Hà Nội, các món đặc sản như bánh tôm Hồ Tây, bánh cuốn Thanh Trì...

Ông Nguyễn Đình Khuyến đánh giá, khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn đã có bước khởi đầu khá tích cực và sẽ ngày càng hoàn thiện hơn để trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật tại Thủ đô.