Maya trở lại ấn tượng trong phim điện ảnh khai thác đề tài "trọng nam khinh nữ"

ANTD.VN - Sau một thời gian vắng bóng trên phim ảnh, Maya sẽ trở lại với vai diễn đầy ấn tượng và kịch tính trong bộ phim điện ảnh “Vợ ba” của đạo diễn Ash Mayfair (tên thật là Nguyễn Phương Anh).

Maya (tên thật là Mai Thu Hường) đã có quãng thời gian dài vắng bóng trong showbiz Việt để tập trung cho việc sinh con và làm mẹ. Nữ ca sĩ sinh năm 1988 đã hạ sinh cô con gái đầu lòng tại Mỹ và chia sẻ có người chồng là một doanh nhân thành đạt tại đây. Tuy nhiên một năm trở lại đây, Maya đã đưa con gái trở về Việt Nam và tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật.

Sau khi cho ra mắt sản phẩm âm nhạc và đi hát trở lại, nữ ca sĩ đã bí mật nhận lời tham gia bộ phim điện ảnh có tên gọi “Vợ ba” của nữ đạo diễn Ash Mayfair. Đây cũng là bộ phim điện ảnh đầu tay của vị đạo diễn trẻ này. Trong đó, kịch bản được dựa một phần trên câu chuyện có thật của chính gia đình Ash Mayfair.

Theo chia sẻ của nữ đạo diễn này thì những thước phim là câu chuyện có gam màu đen tối về sự trưởng thành, tình yêu và khám phá bản thân trong thời đại phụ nữ ít khi được có tiếng nói. Ở đó cũng có cuộc đấu tranh đòi nữ quyền trong xã hội truyền thống “trọng nam khinh nữ”. Ngoài Việt Nam, bộ phim này còn được phát hành ở 28 thị trường, trong đó có Mỹ, Nhật, Anh, Hàn Quốc, Australia, Tây Ban Nha.

Trong “Vợ ba”, Maya là một trong 3 nữ chính của phim, cô vào vai Xuân – người vợ thứ 2 của một người đàn ông giàu có tên Hùng (do Lê Vũ Long đóng). Xuất hiện trong đoạn trailer ngắn mới đây, Maya gây ấn tượng với tạo hình lả lơi trong bộ trang phục áo tứ thân gợi cảm. Nhân vật mà Maya hóa thân tuy là vợ hai, là người phụ nữ thông minh và sành sỏi nhưng không được coi trọng, không có vị trí trong gia đình vì chưa sinh được cho chồng người con trai nào. Cuộc cạnh tranh ngầm giữa ba người vợ - người vợ cả, người vợ hai và người vợ ba cứ thế âm ỉ diễn ra khi sống chung với nhau dưới một mái nhà và chung một tấm chồng.

Tạo hình của Maya và các nhân vật nữ trong phim 

Theo chia sẻ từ nhà sản xuất, phim được quay với bối cảnh chính tại Ninh Bình và Cao Bằng, có kinh phí sản xuất là 1,2 triệu USD (rơi vào khoảng 28 tỷ đồng). Với con số “khủng” này thì đây được xếp vào một trong những phim có kinh phí đầu tư sản xuất lớn nhất từ trước đến nay.

Đại diện nhà sản xuất chia sẻ, kinh phí này phần lớn để phục vụ cho việc chuẩn bị phục trang, thiết kế bối cảnh và đạo cụ. Thêm vào đó, giai đoạn tiền kì cho phim cũng kéo dài gần 2 năm. Nhân vật trong phim chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bên cạnh đó phần lớn êkip tham gia sản xuất cũng là nữ nên số ngày quay cũng dài hơn bình thường để đảm bảo sức khỏe cho cả đoàn. Đặc biệt, để giúp diễn viên chuẩn bị tâm lý, lịch quay cũng được xếp theo tiến trình kịch bản thay vì theo bối cảnh như những phim khác.

“Vợ ba” có sự tham gia của dàn sao nữ đình đám nhiều thế hệ như: NSND Như Quỳnh,  Trần Nữ Yên Khê, Maya, Thanh Mỹ, Mai Cát Vi. Vai vợ ba được giao cho nữ diễn viên trẻ Nguyễn Phương Trà My. Nam diễn viên Lê Vũ Long thủ vai người chồng. Theo kế hoạch, phim sẽ ra rạp đến với khán giả trong nước từ ngày 17-5 tới.