Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh, không còn cảnh tranh cướp lễ vật

ANTD.VN - Lễ hội đền Gióng (Sóc Sơn, Hà Nội) khai mạc sáng 10-2 (mùng 6 tháng Giêng). Đây là năm thứ hai liên tiếp lễ hội thắt chặt an ninh, không còn tình trạng lộn xộn xảy ra như một số năm trước đó. 
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Các thanh niên khỏe mạnh rước ngựa hồng của Thánh Gióng
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Lễ vật được các thôn, làng trên địa bàn huyện di chuyển vào khuôn viên đền Sóc
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Nhiều thanh niên khiêng giò hoa tre chạy vào trong sân Rồng,đền Thượng để làm lễ
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Sau khi làm lễ, lộc hoa tre và trầu cau được đưa vào hậu cung
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Đoàn rước kiệu "tướng bà" có đầy đủ các thành phần gồm các cụ cao tuổi, cán bộ đoàn thể trong xã và 12 thanh niên trên 18 tuổi khiêng kiêm bảo vệ kiệu
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Hội Gióng năm Kỷ Hợi đã diễn ra an toàn, không còn tái diễn những cảnh tượng lộn xộn,phản cảm vì tranh cướp lễ vật
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật
Lễ hội đền Gióng diễn ra văn minh,  không còn cảnh tranh cướp lễ vật